Saturday, April 20, 2024

Phe chống buôn bán với Trung Quốc chiếm Quốc Hội Ðài Loan


TAIPEI, Ðài Loan (AP)
Khoảng vài trăm người thuộc phía chống ký kết thỏa ước thương mại với Trung Quốc đã chiếm đóng văn phòng Quốc Hội Ðài Loan tối hôm Thứ Ba, gây thêm trì trệ cho thỏa thuận mà phía Bắc Kinh mong muốn đạt được.









Phe chống ký kết thỏa ước thương mại với Trung Quốc chiếm đóng văn phòng Quốc Hội Ðài Loan. (Hình: AP/Photo)


Những người này tràn vào phòng họp Quốc Hội lúc khoảng 9 giờ tối và sau đó đẩy lui nỗ lực của cảnh sát nhằm đưa họ ra khỏi nơi này lúc nửa đêm. Không có ai bị bắt hay thương tích gì trong cuộc đối đầu.


Thỏa thuận dự trù ký kết sẽ cho phép các công ty cung cấp dịch vụ ở Ðài Loan và Trung Quốc (từ bảo hiểm sang tới các tiệm thẩm mỹ) có thể mở chi nhánh ở lãnh thổ hai bên.


Phía chống đối nói rằng điều này sẽ làm mất đi hàng chục ngàn công việc làm ở Ðài Loan và giúp Trung Quốc nhanh chóng tiến tới việc đưa Ðài Loan vào dưới sự kiểm soát của họ.


Phía chống đối tràn vào phòng họp sau khi các dân biểu thuộc Quốc Dân Ðảng cầm quyền không thi hành lời hứa trước đó là sẽ duyệt xét từng điều khoản của dự luật này.


Cho đến nay, Trung Quốc vẫn tuyên bố Ðài Loan là một tỉnh nổi loạn và sẽ tìm cách thống nhất, bằng võ lực nếu cần. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT