Monday, April 15, 2024

Phi cơ không người lái Bắc Hàn thô sơ, nhưng đáng sợ

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Các chuyên gia Nam Hàn cho hay hai phi cơ không người lái, tình nghi của Bắc Hàn bay sang biên giới xâm nhập Nam Hàn, được chế tạo thô sơ và không có khả năng kỹ thuật cao, nhưng là một mối đe dọa mới phải được chú ý kỹ càng.

Nguồn tin này nói rằng phi cơ không người lái Bắc Hàn có gắn máy thu hình có thể mua trên Internet với giá mấy trăm đô la, có động cơ của Nhật và các cơ phận khác của Trung Quốc.

Một máy bay không người lái được nghi là của Bắc Hàn, rơi ngày 24 Tháng Ba, 2014 vào đất Nam Hàn. (Hình: Bộ Quốc Phòng Nam Hàn phổ biến)

Bắc Hàn trong thời gian gần đây bắt đầu khoe khoang chương trình phi cơ không người lái của mình. Trong các cuộc duyệt binh, Bắc Hàn trình diện các phi cơ không người lái cỡ lớn, dù không biết có thể bay được hay không. Chủ tịch nhà nước Bắc Hàn, Kim Chính Vân, được truyền thông nhà nước loan tin là đã xem tập trận giả của các phi cơ không người lái hồi năm ngoái.

Các phi cơ không người lái này là bằng chứng rõ rệt đầu tiên xác định các tin tức cho rằng Bắc Hàn đã dùng phi cơ loại này để xâm nhập không phận Nam Hàn, kể cả bầu trời thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.

Một phi cơ này rớt ở Paju, thành phố sát biên giới với Bắc Hàn hôm 24 Tháng Ba. Chiếc khác rớt hôm Thứ Hai trên đảo Baengyeong. Giới chức quân sự Nam Hàn cho hay các phi cơ này không thể trực tiếp truyền đi các hình ảnh ghi nhận được.

Chiếc rớt ở Paju được trang bị máy thu hình Canon, trong khi chiếc kia có máy Nikon. Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nam Hàn, ông Kim Min-seok, nói rằng máy hình Canon này có thể mua với giá 1,000 won (chừng $950) trên Internet.

Giới truyền thông Nam Hàn bày tỏ lo ngại rằng các phi cơ này có thể được dùng để tấn công bằng chất nổ hay với võ khí hóa học hay sinh học. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT