Friday, April 19, 2024

Phi cơ không người lái Mỹ giết 8 phiến quân ở Pakistan


ISLAMABAD (AFP) –
Một phi cơ không người lái Mỹ hạ sát ít nhất tám phiến quân hôm Thứ Sáu khi bắn hai hỏa tiễn vào một chiếc xe đang chạy trong khu sinh sống của bộ tộc thiểu số nằm sát biên giới Afghanistan, theo giới chức an ninh.









Người Pakistan biểu tình, đốt cờ Mỹ hôm Thứ Sáu, phản đối các cuộc tấn công của phi cơ không người lái của Mỹ. Thêm tám phiến quân vừa bị giết bởi phi cơ không người lái hôm Thứ Sáu. (Hình: S.S. Mirza/AFP/Getty Images)


Cuộc tấn công xảy ra ở khu Shaktoi thuộc tỉnh South Waziristan, thuộc vùng sinh sống của bộ tộc thiểu số, nơi Washington coi là chỗ ẩn náu của thành phần Taliban và al-Qaeda.


Nguồn tin trên cho hay hiện chưa rõ có thành phần quan trọng nào trong số những người bị giết hay không.


Ðây là cứ địa của nhóm phiến quân Tehrek-e-Taliban Pakistan, do Hakimullah Mehsud chỉ huy.


Dân chúng địa phương cho hay sau khi xảy ra cuộc tấn công, thành phần phiến quân lập tức phong tỏa khu vực và kéo các nạn nhân ra khỏi chiếc xe bị cháy.


Giới chức Mỹ nói rằng khu vực sinh sống của bộ tộc là vùng an toàn cho thành phần Taliban kéo về dưỡng quân và tái võ trang sau khi chiến đấu ở Afghanistan cũng như các nhóm thuộc al-Qaeda cùng các tay súng ngoại quốc khác.


Chính phủ Obama dự trù rút hết quân chiến đấu khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT