Thursday, March 28, 2024

Phi cơ không người lái Mỹ hạ 9 phiến quân ở Pakistan


PESHAWAR, Pakistan (AP) –
Hỏa tiễn do phi cơ không người lái của Mỹ bắn đi đã đánh trúng một căn nhà ở vùng sinh sống của bộ tộc thiểu số nằm về phía Tây Bắc Pakistan, sát biên giới Afghanistan, hạ sát 9 người tình nghi phiến quân, theo nguồn tin tình báo Pakistan.









Một dân quân bộ tộc thiểu số ở khu vực North Waziristan đứng canh gác. Máy bay không người lái của Mỹ vừa hạ 9 phiến quân tại khu vực này. (Hình: A. Majeed/AFP/Getty Images)


Cuộc tấn công xảy ra tại làng Spalga thuộc khu vực North Waziristan, theo nguồn tin trên. Danh tánh những người thiệt mạng hiện chưa được biết rõ ràng, nhưng đây là vùng kiểm soát của nhóm Hafiz Gul Bahadur, thường xuyên vượt biên giới tấn công quân đội đồng minh ở Afghanistan.


Chính phủ Mỹ không công khai bình luận về các hoạt động của phi cơ không người lái do CIA thực hiện trong lãnh thổ Pakistan.


Chương trình này đang gây sự căng thẳng tại Pakistan. Dù chính phủ Islamabad được coi là từng ngầm hậu thuẫn các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của Mỹ, sự hợp tác này đã bị giảm thiểu khi mối quan hệ với Washington gặp khó khăn.


Pakistan yêu cầu lính Mỹ rút khỏi một căn cứ từng dùng làm nơi xuất phát các phi vụ không người lái trên lãnh thổ quốc gia này để trả đũa việc phi cơ Mỹ oanh tạc hai đồn biên giới hôm 26 Tháng Mười Một khiến 24 lính Pakistan thiệt mạng, đồng thời cũng đóng cửa biên giới không cho xe chở hàng tiếp liệu cho quân đội đồng minh ở Afghanistan được đi qua.


Bộ trưởng Quốc Phòng Pakistan, ông Ahmad Mukhtar, hôm Thứ Ba nói rằng Pakistan sẽ mở lại cửa biên giới sau khi thương thảo xong một thỏa thuận tốt hơn với liên quân quốc tế. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT