Thursday, March 28, 2024

Philippines bắt phiến quân Abu Sayyaf


MANILA, Philippines (AP) –
Quân đội Philippines vừa bắt giữ một người tình nghi thuộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf có liên hệ đến nhiều vụ bắt cóc, kể cả các du khách Mỹ và Âu Châu, theo nguồn tin cảnh sát hôm Thứ Tư.









Cảnh sát Philippines lùng sục một vùng tình nghi có phiến quân Abu Sayyaf ở đảo Jolo. (Hình: AP Photo)


Ông Abdullah Ussih, người bị treo giải thưởng $77,000 cho ai cung cấp tin tức để bắt được ông ta, đã bị bắt hôm Thứ Ba sau ba tháng theo dõi tại thành phố Zamboanga nằm về phía Nam Philippines. Ussih là chủ một vựa cá và giúp cung cấp thực phẩm cùng là các món hàng tiếp tế cho phiến quân Aby Sayyaf, theo một giới chức cao cấp cảnh sát, ông Generoso Bonifacio.


Ông Ussih chối không ở trong nhóm Abu Sayyaf, vốn bị cáo buộc là có liên hệ với al-Qaeda, nhưng ông từng cung cấp thực phẩm và tiếp liệu cho Radulan Sahiron, một cấp chỉ huy Abu Sayyaf ở đảo Jolo, từng bị coi là chủ mưu nhiều vụ bắt cóc người ngoại quốc để đòi tiền chuộc, theo ông Bonifacio.


Phiến quân Abu Sayyaf từng bắt cóc du khách Âu Châu từ đảo nghỉ mát Sipadan ở Malaysia năm 2000, sau đó bắt ba người Mỹ và 17 người Philippines ở Dos Palmas thuộc Philippines năm 2001. Họ chặt đầu một công dân Mỹ và một người khác thiệt mạng trong cuộc hành quân giải cứu của quân đội.


Trong khi đó, hôm Thứ Tư quân đội Philippines đụng độ với khoảng 15 phiến quân Abu Sayyaf gần thị trấn Sumisip trên đảo Basilan khi những người này đang đặt bom phá dự án làm đường, theo Ðại Tá Ricardo Visaya.


Phía Abu Sayyaf rút lui, để lại quả bom, một xe gắn máy và ống nhòm. Quân đội đang truy lùng nhóm phiến quân này, theo Ðại Tá Visaya. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT