Friday, March 29, 2024

Philippines cho Mỹ lập cơ sở trong căn cứ quân sự


MANILA, Philippines (Bloomberg)
Chính phủ Philippines sẽ cho phép Mỹ lập các cơ sở bên trong các căn cứ quân sự của quốc gia này.


Ðây là theo một thỏa thuận tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây giữa khi có tình trạng leo thang căng thẳng với Trung Quốc.









Một chiến hạm của Philippines tại vịnh Subic Bay. (Hình: Getty Images)


Các quan tâm của Philippines liên quan đến các cơ sở của Mỹ trong căn cứ của mình đã “được giải đáp thỏa đáng” và hai quốc gia sẽ có thêm các cuộc thương thảo vào cuối tháng này để hoàn tất thỏa thuận, theo lời thứ trưởng Quốc Phòng Philippines, ông Pio Lorenzo Batino, cho hay trong cuộc họp báo ở Manila hôm Thứ Sáu.


Cuộc thương thảo diễn ra trong lúc tình trạng tranh chấp biển đảo giữa Philippines và Trung Quốc đang trở nên trầm trọng hơn. Philippines, một đồng minh thân cận của Mỹ, không có sức mạnh quân sự đủ mạnh để đối phó với Trung Quốc và đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc đứng ra giải quyết cuộc tranh chấp, một điều bị Bắc Kinh bác bỏ.


Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Sáu nói rằng thỏa thuận này là “vấn đề giữa Mỹ và Philippines.”


Hồi tuần qua, tàu Trung Quốc đuổi hai tàu dân sự Philippines ra khỏi khu vực Scarborough Shoal khi đang tìm cách tiếp tế cho đội quân Philippines đang đồn trú nơi đây. Manila sau đó phải tạm thời thả dù lương thực và các món hàng tiếp liệu khác cho số quân này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT