Friday, April 19, 2024

Philippines động đất 7.1, ít nhất 90 người chết

MANILA, Philippines (AFP) – Một trận động đất lớn hôm Thứ Ba đã làm ít nhất 90 người thiệt mạng tại Philippines, phá sập nhìêu căn nhà mới xây, cũng như các nhà thờ cổ và gây sự hoảng loạn cho du khách khắp nơi.








Khung cảnh đổ nát tại thành phố Cebu. (Hình: AP/Photo)

Có ít nhất 15 người được xác nhận là thiệt mạng tại Cebu, thành phố lớn thứ nhì ở Philippines và cũng là cửa ngõ dẫn vào nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, theo tin từ cơ quan phòng chống thiên tai.

Trận động đất ở mức 7.1 Richter cũng làm thiệt mạng hơn 70 người khác tại đảo Bohol cạnh đó.

Giới hữu trách nói rằng số thương vong còn có thể lên cao hơn vì chưa hoàn toàn thẩm định được mức độ thiệt hại vì còn bị gián đoạn lưu thông và mất liên lạc.

Vụ động đất xảy ra lúc 8 giờ 12 phút tối, giờ địa phương, ở gần Balihihan, một thị trấn với khoảng 18,000 dân nằm trên đảo Bohol, ở độ sâu khoảng 20 km, theo tin từ Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Mỹ (USGS).

Cebu, thành phố với khoảng 2.5 triệu dân, là trung tâm kinh tế, thương mại, giáo dục và văn hóa của vùng Trung Bộ Philippines. Nơi đây cũng có hải cảng và phi trường lớn nhất ngoài thủ đô Manila và cũng là nơi có kỹ nghệ đóng tàu.

Ngôi nhà thờ Công Giáo được coi là cổ nhất ở Philippines, Basilica Minore del Santo Nino, xây từ thế kỷ thứ 16, cũng bị đổ sập, theo các du khách đến thăm Cebu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT