Thursday, April 25, 2024

Philippines truy tố 9 ngư dân Trung Quốc đánh cá lậu


MANILA, Philippines (AP) – Chính phủ Philippines hôm Thứ Hai truy tố 9 ngư dân Trung Quốc tội đánh bắt bất hợp pháp hơn 500 con rùa trong danh sách bảo vệ tại một đảo đá ngầm đang có tranh chấp với Trung Quốc, dù Bắc Kinh đòi hỏi Manila phải thả họ ngay lập tức.








Các ngư dân Trung Quốc sau khi bị cảnh sát Phlippines bắt. (Hình: AP/Photo)


Công tố viên Allen Ross Rodriques cho hay hai ngư dân Trung Quốc còn lại ở tuổi vị thành niên và sẽ được gửi trả về nước.

Chín người bị truy tố tội vi phạm hai điều khoản của luật đánh cá ở Philippines, kể cả việc bắt trái phép 555 con rùa trong danh sách bảo vệ, trước một tòa án môi trường đặc biệt ở tỉnh Palawan.

Cảnh sát bắt giam các ngư dân này và tịch thu chiếc thuyền chứa đầy các con rùa lớn, phần lớn đã chết, hồi tuần qua tại Bãi Trăng Khuyết, nơi đang có tranh chấp với Trung Quốc.

Trung Quốc đang tạo áp lực lên chính phủ Philippines để đòi thả các ngư dân này cùng chiếc thuyền, nói rằng họ bị bắt trong hải phận Trung Quốc.








Những con rùa biển bị các ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép. (Hình: AP/Photo)


Bắc Kinh cảnh cáo Manila rằng chớ có thêm “các hành động khiêu khích để khỏi làm phương hại tới mối quan hệ song phương.”

Những con rùa còn sống đã được cảnh sát Philippines thả xuống biển, nhưng hình ảnh truyền hình cho thấy các con rùa chết, một số bị xẻ thịt và nằm trong các vũng máu lớn, đã khiến dư luận thế giới phẫn nộ.

“Không ai có thể diễn tả sự tàn bạo của những điều họ làm,” theo lời Jose Ma. Lorenzo Tan, người đứng đầu văn phòng của tổ chức bảo vệ thiên nhiên World Wildlife Fund ở Manilan. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT