Thursday, March 28, 2024

Phó Tổng Thống Biden hứa giúp Trung Mỹ diệt băng đảng


TEGUCIGALPA, Honduras (AP) –
Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden tuyên bố với các nhà lãnh đạo Trung Mỹ rằng Washington quyết tâm giúp họ đánh bại các nhóm băng đảng xuyên quốc gia và tiếp tục tài trợ cho chương trình tiêu diệt buôn lậu ma túy, tuy nhiên ông không đề cập đến cuộc tranh luận về việc hợp thức hóa ma túy ma túy ở nơi này.









Phó Tổng Thống Joe Biden nói chuyện tại tư dinh tổng thống Honduras ở Tegucigalpa hôm Thứ Ba. Ông tuyên bố rằng Washington quyết tâm giúp giới lãnh đạo Trung Mỹ đánh bại các nhóm băng đảng xuyên quốc gia. (Hình: AP Photo/Esteban Felix)


Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Mỹ cho hay họ sẽ thảo luận vấn đề này trong cuộc họp dự trù diễn ra trong hai tuần nữa. theo một bản thông cáo chung đưa ra sau phiên họp với ông Biden.


Phó Tổng Thống Biden nói rằng chính phủ Mỹ sẽ tài trợ cho kế hoạch an ninh vùng và đang xin thêm ngân sách để giúp các quốc gia Trung Mỹ đương đầu với các băng ma túy, hiện đang tranh giành lãnh địa và tạo ra cuộc chiến ma túy làm hàng ngàn người thiệt mạng.


Tổng thống Guatemala, ông Otto Perez, nói rằng ông muốn có cuộc tranh luận về việc hợp thức hóa ma túy nhằm giảm thiểu tình trạng bạo động hiện nay.


Hôm Thứ Hai, khi viếng thăm Mexico, ông Biden cho hay Washington không coi việc hợp thức hóa là giải pháp cho vấn đề và điều này sẽ không xảy ra ở Mỹ.


Khi đến họp ở thủ đô Honduras hôm Thứ Ba, ông Perez không cho biết là ông sẽ đưa vấn đề hợp thức hóa ma túy ra thảo luận nay không. Nhưng lúc trả lời báo chí ở phi trường Tegucigalpa, ông Perez cho hay đây là cơ hội thuận tiện để “thảo luận vấn đề băng đảng tội phạm, buôn lậu ma túy và những vấn đề mà khu vực này phải đương đầu.”


Sau cuộc họp với ông Biden, Tổng Thống Honduras Porfirio Lobo đọc một bản thông cáo chung theo đó cho hay các quốc gia hiện diện đã quyết định bàn thảo thêm về đề nghị của ông Perez.


“Chúng tôi cho phó tổng thống Mỹ thấy các thiệt hại lớn lao về con người, xã hội và tài chánh mà các hành động liên quan đến ma túy gây ra ở đất nước chúng tôi,” theo ông Lobo.


Tổng thống Costa Rica, bà Laura Chinchilla, cho hay vùng Trung Mỹ đang gánh chịu nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề buôn bán và tiêu thụ ma túy, và “chúng tôi đòi hỏi phía Mỹ phải nhận trách nhiệm của mình.”


Ông Biden cho biết Mỹ hiện cung cấp $361 triệu tiền viện trợ chống ma túy mỗi năm, nhưng các nhà lãnh đạo trong vùng cho hay số tiền này không đủ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT