Wednesday, April 24, 2024

Phó đại sứ Hòa Lan bị đánh ở Moscow

MOSCOW, Nga (AP) – Một nhà ngoại giao Hòa Lan bị hai kẻ lạ mặt ập vào đánh tại nhà, ngay trung tâm Moscow, một cuộc tấn công có thể làm trầm trọng hơn mối quan hệ ngoại giao đang gặp khó khăn giữa hai quốc gia vì một nhà ngoại giao Nga bị bắt ở Hòa Lan trước đó.







Tòa Đại sứ Hoa Lan ở thủ đô Moscow. (Hình: Getty Images)


Chính phủ Nga nhanh chóng lên tiếng xin lỗi về vụ tấn công này hôm Thứ Tư.

Cơ quan công lực Nga cho hay đang điều tra vụ tấn công trong đó nhà ngoại giao Hòa Lan bị xô xuống sàn rồi bị trói bằng băng keo.

Ngoại Trưởng Hòa Lan, Frans Timmermans, nói rằng nhà ngoại giao bị thương nhẹ trong cuộc tấn công tối Thứ Ba. Ông Timmermans cho hay đã triệu đại sứ Nga đến để đòi được giải thích.

Bộ Ngoại Giao Nga nói người bị tấn công là Onno Elderenbosch, hiện là phó đại sứ ở Moscow.

Việc bắt giữ nhà ngoại giao Nga Dmitry Borodin ở The Hague hôm 5 Tháng Mười đã khiến cho Moscow hết sức giận dữ. Cơ quan truyền thông nhà nước Hòa Lan, NOS, loan tin rằng cảnh sát theo dấu chíêc xe liên hệ đến một tai nạn trước đó trong ngày về đến nhà ông Borodin, và hàng xóm cho cảnh sát hay họ lo ngại về sự an toàn của trẻ nhỏ bên trong. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT