Wednesday, April 24, 2024

Phó tổng giám đốc Korean Air Lines mất chức vì hống hách

SEOUL, Nam Hàn (AP) Một giới chức cao cấp của hãng hàng không Korean Air Lines vừa phải từ chức do sự phẫn nộ của dư luận liên quan đến việc bà làm trễ chuyến bay chỉ vì không được tiếp viên trên máy bay mời hạt macadamia đúng cách.


Các giới chức công ty hôm Thứ Ba cho hay chủ tịch công ty là Cho Yang-ho đã chấp thuận đơn từ chức của Cho Hyun-ah, con gái lớn nhất của ông và cũng là một phó tổng giám đốc công ty.









Bà Cho Hyun-Ah. (Hình: Getty Images)


Hai người em khác của bà Cho cũng đang là các phó tổng giám đốc trong công ty này.


Bà Cho, năm nay khoảng 40 tuổi, bị dư luận chỉ trích dữ dội tiếp theo các tin tức từ giới truyền thông cho hay một chuyến bay của hãng hàng không Korean Air Lines từ phi trường JFK ở New York bay về Incheon, Nam Hàn, hôm 5 Tháng Mười Hai, khi đang tiến ra phi đạo đã phải quay trở lại cổng vì bà Cho buộc người đứng đầu nhóm tiếp viên phi hành phải rời phi cơ.


Nguồn tin từ giới truyền thông cho hay bà Cho giận dữ vì một nữ tiếp viên phi hành đưa cho một bao đựng hạt macadamia thay vì để trong đĩa.


Phía công ty Korean Air Lines lúc đầu cho hay bà Cho không hài lòng do người tiếp viên không hỏi ý kiến là muốn dùng hạt macadamia hay không, nên đã gọi người trưởng nhóm tiếp viên đến để vặn hỏi về các quy luật phục vụ khách hàng.


Khi người này không trả lời được và “có sự bào chữa, nói dối,” bà Cho quyết định buộc ông ta phải rời khỏi phi cơ, dù rằng lúc đó đã rời khỏi cổng và đang lăn bánh ra phi đạo.


Dư luận ở Nam Hàn vô cùng giận dữ, coi đây là một thí dụ điển hình của sự hống hách của thành phần giàu có và quyền lực cùng con cháu họ trong xã hội này. Gia đình ông Cho đang nắm giữ khoảng 10% cổ phần công ty Hanjin Group, công ty mẹ của Korean Air Lines.


Hôm Thứ Ba, bà Cho nộp đơn từ chức, ngỏ lời xin lỗi những người bị tổn thương vì hành vi của bà cũng như khách hàng của công ty.


Tuy vậy, giới chức Bộ Giao Thông Nam Hàn cho hay vẫn tiếp tục mở cuộc điều tra để xem hành động của bà Choi có vi phạm các quy luật an toàn hay không. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT