Thursday, March 28, 2024

Quân Syria đánh vào cứ địa của phía nổi dậy



AMMAN (Reuters) –Quân đội Syria hôm Thứ Năm mở cuộc tấn công vào cứ địa Deraa của phía nổi dậy, nơi được coi là cái nôi của phong trào phản kháng bùng lên gần một năm trước đây. Trong khi đó, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng tội ác chống lại con người đang diễn ra ở Syria.



Xe tăng quân đội Syria tiến vào Deraa hôm Thứ Năm, trong hình lấy từ video do người dân quay và chuyển cho Shaam News Network. (Hình: AP Photo/Shaam News Network via APTN)




Cuộc tấn công vào Deraa tiếp theo các chiến dịch diễn ra ở Hama và Homs, với gần hai tuần lễ liên tục bắn phá bằng đại bác và chiến xa của lực lượng Assad, rõ ràng là nằm trong chiến lược đè bẹp cuộc nổi dậy chống chế độ kéo dài 11 tháng nay.




Tổng Thống Assad đã gia tăng cường độ đàn áp người biểu tình, cùng lúc lại đưa ra đề nghị có cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 26 Tháng Hai về bản dự thảo Hiến Pháp theo đó sẽ chấm dứt tình trạng độc quyền cai trị của đảng cầm quyền Baath, rồi tiếp theo đó là cuộc bầu cử đa đảng.




Phía đối lập ở Syria và các cường quốc Tây Phương bác bỏ các hứa hẹn cải cách này và Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, lên tiếng trước khi có cuộc biểu quyết về một bản dự thảo nghị quyết theo đó sẽ gia tăng áp lực lên ông Assad, nói rằng các tội ác được coi là chống lại con người đang diễn ra ở Syria.




“Chúng ta nhìn thấy các khu xóm đang bị pháo kích bừa bãi, bệnh viện dùng làm nơi tra tấn, trẻ nhỏ chừng 10 tuổi bị giết và bị hành hạ. Chúng ta đang nhìn thấy những gì có thể gọi là tội ác chống lại con người,” ông Ban Ki-moon tuyên bố với báo chí ở Áo.




Trung Quốc, vốn cùng với Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết đưa ra trước Hội Ðồng Bảo An trước đó nhằm hậu thuẫn lời kêu gọi của Liên Ðoàn Ả Rập là ông Assad hãy từ chức, cho hay đang gửi một đặc sứ cao cấp tới Syria, đồng thời cũng nói rằng Bắc Kinh không chấp nhận việc can thiệp bằng võ lực vào Syria hay dùng các biện pháp thúc đẩy thay đổi chế độ. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT