Thursday, March 28, 2024

Quân Ukraine rút khỏi Crimea, bộ trưởng quốc phòng từ chức

KIEV, Ukraine (AP) – Quốc Hội Ukraine hôm Thứ Ba chấp thuận đơn xin từ chức của bộ trưởng quốc phòng trong khi hàng ngàn binh sĩ quốc gia này khởi sự rút khỏi các căn cứ ở bán đảo Crimea, nay do Nga kiểm soát.

Trong bài diễn văn đọc trước Quốc Hội, ông Igor Tenyukh nói rằng ông bác bỏ các chỉ trích cho rằng ông không đưa ra các chỉ thị rõ ràng cho quân đội, nhưng vẫn xin từ chức. Các dân biểu lúc đầu không chịu nhưng sau cũng chấp thuận việc từ chức này. Sau đó, đại tướng Mikhail Kovalyov được quốc hội Ukraine thông qua việc đề cử thay thế.

Tàu của Hải quân Nga tiến vào Crimea. (Hình: Getty Images)

Các giới chức chính phủ Ukraine trong thời gian gần đây đã bị chỉ trích vì phản ứng dè dặt, chậm chạp trước việc Nga chiếm đóng Crimea.

Tại Crimea, các binh sĩ Ukraine lên xe buýt để khởi sự việc rút về lãnh thổ Ukraine hôm Thứ Ba. Ông Tenyukh cho hay nhận được đơn xin rời khỏi Crimea của khoảng 6,500 binh sĩ và gia đình họ, có nghĩa là khoảng 2/3 trong số 18,800 người khác quyết định ở lại vùng đất vừa bị Nga sát nhập.

Na Uy, một thành viên NATO, mới đây cũng loan báo tạm ngưng mọi hoạt động quân sự hỗn hợp với quân đội Nga, tạo thêm áp lực từ các quốc gia Tây Phương nhằm cô lập Moscow vì chiếm đóng Crimea. Tuy nhiên, cho đến nay Moscow vẫn tỏ thái độ coi thường các biện pháp trừng phạt này, kể cả việc bị trục xuất khỏi khối G-8, gồm các quốc gia kỹ nghệ hàng đầu thế giới, đã có từ hai thập niên nay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT