Thursday, April 18, 2024

Quan chức Trung Quốc quở trách Mỹ vụ bế tắc ngân sách

BẮC KINH (NV) – Một quan chức hàng đầu của Trung Quốc hôm Thứ Hai lên tiếng quở trách Hoa Kỳ về việc chính phủ liên bang đóng cửa và việc thảo luận trần nợ bị bế tắc.

NBC News trích thuật lời ông Zhu Guangyao, thứ trưởng Bộ Tài Chánh Trung Quốc, nói rằng sự bế tắc chính trị này gây hệ lụy đến nước ông, là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Ông Zhu Guangyao, thứ trưởng Bộ Tài Chánh Trung Quốc, cảnh cáo Mỹ nên giải quyết bế tắc ngân sách. (Hình: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

Ông Guangyao nói: “Chúng ta phải thấy rằng giờ đã điểm.”

“Ngành hành pháp Hoa Kỳ cần phải có những bước quyết định và đáng tin cậy, để công khố phiếu của họ không bị vỡ nợ,” ông nói thêm.

Trung Quốc hiện đang ôm một lượng công khố phiếu Mỹ trị giá $1,200 tỉ. Ðồng thời, họ cũng muốn bảo vệ đầu tư của mình ở Mỹ, riêng năm ngoái cũng đã đến $54 tỉ.

Nếu hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không đạt được thỏa thuận trong việc nâng trần nợ trước ngày 17 Tháng Mười, chính phủ sẽ bị vỡ nợ, một viễn ảnh mà Trung Quốc cảnh cáo là hậu quả của nó sẽ vượt ra khỏi biên giới Hoa Kỳ.

Ông Guangyao nói: “Với cương vị là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới và đồng đô la của Mỹ là nguồn tiền dự trữ của cả thế giới, điều quan trọng là Hoa Kỳ phải duy trì tính đáng tín nhiệm của công khố phiếu của mình.”
Ông thêm: “Ðiều này có liên quan với nền kinh tế của Mỹ cũng như của toàn thế giới.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT