Thursday, March 28, 2024

Quân đội Bangladesh chặn được âm mưu đảo chánh

 


DHAKA, Bangladesh (AP) Quân đội Bangladesh đã ngăn chặn được âm mưu đảo chánh của một nhóm sĩ quan quá khích, các sĩ quan đã về hưu và các nhóm đồng lõa khác người Bangladesh sinh sống ở ngoại quốc, nhằm lật đổ chính phủ của Thủ Tướng Sheikh Hasina, theo phát ngôn viên chính phủ hôm Thứ Năm.









Chuẩn Tướng Mohammad Masud Razzak (phải) nói chuyện với phóng viên, loan tin chặn được một âm mưu đảo chánh của một nhóm quân nhân Bangladesh. (Hình: AP Photo/ Zia Islam)


Âm mưu đảo chánh này cho thấy sự căng thẳng giữa chính phủ Hasina và các thành phần trong quân đội vẫn còn giữ sự bất bình kể từ sau cuộc nổi dậy bất thành năm 2009.


Chuẩn Tướng Muhammad Masud Razzag cho hay trong cuộc họp báo rằng quân đội có bằng chứng rõ rệt cho thấy có tới 16 sĩ quan, cả tại chức và đã nghỉ hưu, “với quan điểm quá khích” đã tham dự trong âm mưu đảo chánh này.


Hai sĩ quan về hưu, Trung Tá Ehsan Yusuf và Thiếu Tá Zakir, đã bị bắt, theo Chuẩn Tướng Razzaq, nhưng ông không cho biết vào lúc nào. Giới hữu trách hiện đang truy tầm người thứ ba là Thiếu Tá hồi hưu Ziaul Haq.


Năm 2009, chỉ hai tháng sau khi bà Hasina lên cầm quyền, lực lượng biên phòng Bangladesh nổi loạn để phản đối tình trạng lương bổng thấp kém và không có nhiều cơ hội thăng cấp. Có ít nhất 74 sĩ quan mọi cấp bị giết, nhiều người trong số này là cấp chỉ huy trực tiếp của thành phần nổi dậy. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT