Friday, April 19, 2024

Quân đội Mỹ, Nam Hàn khởi sự tập trận


SEOUL (AFP)
Nam Hàn và Mỹ hôm Thứ Hai khởi sự cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm dù rằng có các đe dọa từ phía Bắc Hàn là sẽ có biện pháp trả đũa vì điều mà Bình Nhưỡng gọi là sự tập dượt để chuẩn bị xâm lăng.



Một phát ngôn viên thuộc Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Nam Hàn xác nhận rằng cuộc tập trận mang tên “Key Resolve” đã bắt đầu. Ðây là cuộc thao dượt trên máy điện toán ở bộ chỉ huy, liên hệ đến việc điều động khoảng 200,000 lính Nam Hàn và 2,100 lính Mỹ, kể cả 800 từ bên ngoài lãnh thổ Nam Hàn.


Quân đội Mỹ cho hay Bắc Hàn đã được thông báo từ một tháng trước cũng như về “tính cách không khiêu khích” của cuộc tập trận.


Tuy nhiên hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn hôm Thứ Hai gọi cuộc tập trận, dự trù chấm dứt ngày 9 Tháng Ba, là “sự xâm phạm không thể tha thứ vào chủ quyền và phẩm giá” của Bắc Hàn trong khi quốc gia này vẫn trong thời gian để tang cố chủ tịch Kim Chính Nhật (Kim Jong-Il).


“Quân đội và nhân dân Bắc Hàn sẵn sàng chiến đấu với chúng,” bản tin của hãng thông tấn Bắc Hàn cho hay, cảnh cáo Seoul và Washington về “các hậu quả nặng nề.”


Ủy Ban Quốc Phòng Bắc Hàn hôm Thứ Bảy lên án cuộc tập trận – vốn sẽ được tiếp nối bằng một cuộc tập trận khác có sự tham dự của các đơn vị Hải Lục Không Quân mang tên “Foal Eagle” từ này 1 Tháng Ba đến 30 Tháng Tư – là sự “tuyên chiến thầm lặng.”


Mỹ hiện có khoảng 28,500 quân đồn trú tại Nam Hàn theo một thỏa ước quân sự ký kết sau cuộc chiến 1950-1953. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT