Friday, April 19, 2024

Quan hệ Ai Cập- Mỹ ‘trong tình trạng bất ổn’

CAIRO, Ai Cập (AP) – Ngoại Trưởng Ai Cập hôm Thứ Tư nói rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Ai Cập đang trong tình trạng bất ổn tiếp theo việc Washington có quyết định ngưng chuyển giao chiến xa, trực thăng và chiến đấu cơ cho Ai Cập.







Ngoại Trưởng Ai Cập Nabil Fahmy (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Hình: EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)


Việc đình hoãn này, được loan báo hồi tuần qua, là do có sự bất ổn sau khi xảy ra vụ quân đội Ai Cập lật đổ ông Mohammed Morsi, tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách tự do ở nơi đây, và sau đó dẫn đến các cuộc bạo động đẫm máu.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo chính phủ Al-Ahram, Ngoại Trưởng Nabil Fahmy nói rằng đang có sự “bất ổn” trong mối quan hệ giữa hai nước, cảnh cáo rằng tình trạng này có thể ảnh hưởng tới cả toàn vùng.

Chính phủ Obama cho hay quyết định tạm ngưng viện trợ quân sự này được coi là lời cảnh cáo rằng hai bên sẽ không thể có mối quan hệ như bình thường nếu chính phủ Ai Cập tiếp tục dùng võ lực trấn áp thành phần đối lập Hồi Giáo.

Chính quyền lâm thời hiện nay ở Ai Cập có sự ủng hộ của các quốc gia vùng Vịnh, như Saudi Arabia và UAE, đang đổ hàng tỉ đô la vào nền kinh tế Ai Cập. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT