Friday, March 29, 2024

Saudi Arabia, UAE đặt mua $10.8 tỉ võ khí Mỹ

DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Saudi Arabia và United Arab Emirates (UAE) cho hay họ muốn mua một số lượng võ khí tối tân của Mỹ, gồm hỏa tiễn và các chiến cụ khác, có trị giá tổng cộng $10.8 tỉ nhằm duy trì khả năng đối phó với Iran.






Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư mua vũ khí để đối đầu với Iran. (Hình: Getty Images)
Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư thường xuyên chi hàng tỉ đô la để mua võ khí của Mỹ và tăng cường khả năng quân sự của mình trước các tranh chấp kéo dài với Iran. Chính quyền Tehran trong khi đó cũng mở ra các cuộc thao dượt, phô trương sức mạnh quân sự của mình, cho hay đã đạt đươc nhiều tiến triển trong việc chế tạo phi cơ không người lái cùng các lãnh vực khác.

Các thông báo đưa ra trên trang web của Ngũ Giác Đài vào chiều ngày Thứ Ba cho thấy Saudi Arabia đang muốn mua $6.8 tỉ hỏa tiễn, bom, hệ thống phóng hỏa tiễn và các võ khí khác. UAE muốn mua các võ khí tương tự, trị giá khoảng $4 tỉ đô la. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT