Thursday, April 18, 2024

Sét đánh chết ít nhất 67 người chỉ trong hai ngày ở Ấn Độ

NEW DELHI, Ấn Độ (NV)Ít nhất 67 người bị sét đánh chết nội trong hai ngày khi mùa mưa bão bắt đầu trở lại ở Ấn Độ.

   Sấm sét trên bầu trời đêm ở Guwahati, Ấn Độ. (Hình: Getty Images/Biju Boro)

AFP trích thuật lời của giới chức thuộc cơ quan quản lý tai ương cho hay, sấm sét là hiện tượng thường xảy ra ở Ấn Độ trong mùa mưa kéo dài từ Tháng Sáu đến Tháng Mười, nhưng thiệt hại nhân mạng trong tuần này được xem là cao một cách đặc biệt.

Tại tiểu bang Bihar thuộc miền Đông Ấn Độ, sét đánh chết ít nhất 47 người và làm bị thương 22 người khác, hầu hết xảy ra ở những vùng thôn quê.

Ông Anirudh Kumar, giới chức cao cấp thuộc cơ quan quản lý tai ương tiểu bang Bihar, nói: “Chúng tôi xác nhận con số 47 người chết và e rằng mức thương vong có thể tăng cao sau khi có thêm báo cáo từ các quận huyện gửi về.”

Nhà chức trách ở tiểu bang lân cận Uttar Pradesh cho biết, tại đây có 20 người chết chỉ trong hai ngày.

Sét đánh chết hằng ngàn người dân Ấn Độ mỗi năm, hầu hết là nông dân làm việc trên các cánh đồng.

Theo Văn Phòng Hồ Sơ Tội Phạm Quốc Gia, trong năm 2014, ở Ấn Độ có hơn 2,500 người chết vì bị sét đánh. (TP)

MỚI CẬP NHẬT