Thursday, April 25, 2024

Sinh viên Trung Quốc lũ lượt vào Mỹ du học

WASHINGTON (AP) – Hàng trăm ngàn sinh viên Trung Quốc đang kéo vào các đại học Mỹ, giúp đẩy con số sinh viên ngoại quốc du học Mỹ lên đến mức kỷ lục.

Cùng lúc đó, số sinh viên Mỹ ra ngoại quốc học cũng tăng, dù rằng ít hơn và thường ngắn hạn hơn các sinh viên ngoại quốc tới Mỹ, theo các con số do một tổ chức bất vụ lợi làm việc với Bộ Ngoại Giao Mỹ phổ biến hôm Thứ Hai.








Sinh viên Trung Quốc tại đại học USC, tiểu bang California. (Hình: Getty Images)


Viện Giáo Dục Quốc Tế (IIE) cho hay các chương trình giáo dục quốc tế này không chỉ làm tăng thêm sự hiểu biết văn hóa, nhưng còn giúp gia tăng phát triển kinh tế ở những nơi đón tiếp sinh viên ngoại quốc, cùng là ích lợi cho cá nhân các sinh viên du học vì gia tăng khả năng cạnh tranh của họ khi đi kiếm việc.

Các sinh viên ngoại quốc mỗi năm đóng góp khoảng $24 tỉ vào nền kinh tế Mỹ và chừng 2/3 là thành phần du học tự túc.

Nói chung, có khoảng 819,644 sinh viên ngoại quốc tới Mỹ trong niên khóa 2012-2013. Các quốc gia hàng đầu trong số này là Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Hàn, Saudi Arabia và Canada. Đây là số kỷ lục, tăng 7% so với một năm trước đó, và tăng 40% so với thập niên trước. Dù có sự gia tăng, các sinh viên ngoại quốc chỉ chiếm chưa tới 4% con số sinh viên đi học ở Mỹ.

Có chừng 235,000 trong số này từ Trung Quốc, tăng 21%. Con số sinh viên Saudi Arabia sang Mỹ du học tăng 30%, lên đến 45,000  người. Các trường đại học có số sinh viên ngọai quốc cao nhất là University of Southern California ở Los Angeles; University of Illinois Urbana-Champaign ở Champaign, Illinois; Purdue University ở West Lafayette, Indiana; New York University, và Columbia University ở  New York. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT