Thursday, March 28, 2024

Số người chết do phà chìm ở Bangladesh lên đến 114


DHAKA, Bangladesh –
Nhân viên cấp cứu hôm Thứ Tư nâng được xác chiếc phà bị lật lên khỏi mặt sông Meghna, ở phía Nam thủ đô Dhaka của Bangladesh. Phà chở theo 200 người và đụng phải một tàu chở hàng vào rạng sáng Thứ Ba. Fox News loan tin, số người chết hiện nay là 114, trong khi những người mất tích vẫn được tiếp tục tìm kiếm.









Cảnh sát và nhân viên cấp cứu Bangladesh nỗ lực tìm vớt tử thi những nạn nhân xấu số, từ chiếc phà bị chìm vào rạng sáng Thứ Ba trên sông Meghna, phía Nam Dhaka. (Hình: AP/Pavel Rahman)


Dân chúng và nhân viên cấp cứu tìm thấy nhiều xác bên trong phà hoặc nổi trên mặt nước gần đó.


Cảnh sát địa phương cho hay, 35 người còn sống được vớt lên khỏi sông và 40 người khác bơi được vào bờ.


Những xác vớt lên, được đặt thành dãy trên bãi cát, nơi những người tình nguyện lẫn các giới chức đang cố gắng nhận diện.


Chìm phà là chuyện xảy ra thường xuyên ở Bangladesh, một quốc gia nằm ở vùng hạ lưu với dân số 160 triệu người. Nguyên nhân tai nạn thường được cho do việc chở quá đông, tàu thuyền cũ kỹ và luật lệ an toàn lỏng lẻo.


Năm 2009 có khoảng 150 người chết trong ba vụ tai nạn phà khác nhau trên một đất nước chằng chịt với hơn 230 con sông. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT