Thursday, April 25, 2024

Số tử vong do động đất ở Philippines tiếp tục tăng cao

BOHOL, Philippines (AFP)Nhân viên cấp cứu tìm cách đi đến các cộng đồng dân cư sống cô lập trên đảo Bohol, nơi được du khách ưa chuộng ở Philippines, nơi bị tàn phá tan hoang sau trận động đất cường độ 7.1 và cơn hậu chấn khiến số người chết lên quá 140.









Một người dân Philippines xem xét nhà cửa bị hư hại sau khi trận động đất ở cường độ 7.1 kéo đến và cơn hậu chấn khiến số người tử nạn tại Bohol lên quá 140. (Hình: Ted Aljibe/AFP/GettyImages)


Trận động đất hôm Thứ Ba làm sập nhiều cầu cống, phá sập các nhà thờ xưa hằng thế kỷ và gây nên nạn đất chuồi khiến nhiều nhà bị chôn vùi.

Tin tức thu thập vào cuối hôm Thứ Tư cho biết số người chết tại Bohol và các đảo lân cận được xác nhận là 144, với gần 300 bị thương. Sau khi nhân viên cấp cứu đến được một số khu vực bị hư hại nặng nhất, người ta dự trù số thương vong sẽ cao hơn.

Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino, đến Bohol hôm Thứ Tư để giám sát công cuộc cấp cứu, và mong cứu thêm được người còn sống sót đang mắc kẹt trong những đống đổ nát.

Hầu hết số tử vong đếm được là 134 đều ở đảo Bohol. Trong khi đó liên lạc với các thị trấn bị cô lập đã được phục hồi và báo cáo cho thấy có thêm hằng chục người chết nữa. Duy một thị trấn nằm gần tâm chấn và được cho là bị hư hại nặng nhất thì chưa nhận được báo cáo nào. (TP)

MỚI CẬP NHẬT