Thursday, March 28, 2024

Sri Lanka chuẩn bị giết 3 triệu chó hoang


COLOMBO, Sri Lanka (AFP) –
Chính phủ Sri Lanka vừa thu hồi lệnh cấm giết chó hoang để có thể giảm bớt con số 2,000 người phải vào bệnh viện mỗi ngày vì bị chó cắn, theo một nguồn tin cho hay hôm Thứ Bảy.

Một con chó hoang bị bắt ở công viên Vihara Maha Devi, thủ đô Colombo. Sri Lanka rút lại lệnh cấm giết chó hoang vì có tới trên 3 triệu con, gây nguy hiểm cho người. (Hình: S. Kodikara/AFP/Getty Images)

Bộ Trưởng Y Tế Maithripala Sirisena cho hệ thống truyền hình Swarnavahini hay rằng chính phủ Sri Lanka quyết định quay trở lại biện pháp giết chó hoang, từng bị đình chỉ năm năm trước đây, vì lo ngại về tình trạng chó dại.

“Rõ ràng là chính sách mới đã thất bại…” theo Bộ Trưởng Sirisena. “Chính phủ nay quyết định quay trở lại với biện pháp trước đây.”

Luật Sri Lanka cho phép giới hữu trách bắt và giết chó hoang, nhưng tổng thống quốc gia này ra lệnh đình chỉ năm 2006 sau khi có vận động của các nhóm bảo vệ súc vật.

Tuy nhiên Bộ Y Tế Sri Lanka cho hay số chó hoang nay đã lên đến 3 triệu con, trở thành vấn đề y tế trầm trọng cho đảo quốc với khoảng 20 triệu dân này.

Hiện có khoảng 2,000 người phải vào bệnh viện mỗi ngày vì bị chó hoang cắn, theo Bộ Trưởng Sirisena, nói thêm là chính phủ phải chi hơn $13 triệu mỗi năm để đối phó với tình trạng này.

Các nhà tranh đấu bảo vệ súc vật cho hay các nỗ lực triệt sản thất bại vì tình trạng tham nhũng và điều hành kém cỏi của giới chức y tế. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT