Wednesday, April 24, 2024

TGM Philippines cảnh báo nạn linh mục xâm phạm tình dục ở Châu Á


ROME (AP) –
Truyền thống giữ im lặng của dân chúng Á Châu có thể khiến cho nhiều nạn nhân của những vụ xâm phạm tính dục do các linh mục gây ra không dám lên tiếng tố cáo, theo lời một giới chức cao cấp Giáo Hội Công Giáo Á Châu đưa ra trong cuộc hội thảo do Tòa Thánh Vatican tổ chức hôm Thứ Năm.









Tổng Giám Mục Luis Antonio Tagle, giáo phận Manila, trong giờ nghỉ giải lao tại một hội nghị về nạn linh mục lạm dụng tình dục, tại Rome hôm Thứ Năm. Tổng Giám Mục Tagle cảnh báo là thói quen của người Châu Á giữ im lặng có thể đang khiến nhiều nạn nhân không lên tiếng. (Hình: AP Photo/Andrew Medichini)


Tổng Giám Mục Luis Antonio Tagle, giáo phận Manila, nói rằng sự kính nể các giới chức tôn giáo như ở Philippines, nơi đại đa số dân theo Công Giáo, đã khiến cho ít người muốn tố giác. Ðức Cha Tagle cho hay trong năm năm trở lại đây đã có thêm nhiều nạn nhân ở Philippines lên tiếng tố cáo, nhưng các vụ tố giác linh mục có nhân tình vẫn chiếm đa số so với việc tố cáo linh mục lạm dụng tính dục trẻ nhỏ.


Tổng Giám Mục Tagle phát biểu trước các tu sĩ và giám mục thuộc 110 giáo phận và 30 dòng tu khác nhau trên khắp thế giới về tham dự cuộc họp 4 ngày được tổ chức tại Rome để học hỏi cách thức đưa ra các hướng dẫn về việc chăm sóc cho các nạn nhân, điều tra các cáo giác lạm dụng và tránh xảy ra tình trạng ấu dâm trong hàng ngũ linh mục. Tòa Thánh Vatican đã đưa ra hạn định Tháng Năm để đệ trình chính sách mới.


Lời phát biểu của Tổng Giám Mục Tagle cho thấy là vụ tai tiếng tính dục, bùng nổ đầu tiên ở Ireland trong thập niên 90 rồi sau đó lan sang Mỹ năm 2002 và Âu Châu trong năm 2010, hiện chưa xảy ra ở Á Châu trên bình diện rộng lớn nhưng hiện đang có lo ngại là điều này có thể xảy ra.


Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, Hội Ðồng Giám Mục Á Châu cho hay các Giáo Hội Công Giáo Á Châu phải “có ngay các biện pháp mạnh mẽ” để giải quyết vấn đề này.


“Tuy rằng vấn đề lạm dụng tính dục trẻ nhỏ chưa bùng nổ công khai tại xã hội các quốc gia Á Châu như đã xảy ra ở Tây phương hay các lục địa khác trên thế giới… có chỉ dấu cho thấy rằng điều này có thể xảy ra ở Á Châu,” theo Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.


Tại cuộc họp ở Rome, Hồng Y Reinhard Marx thuộc giáo phận Munich nói rằng vụ tai tiếng linh mục lạm dụng tính dục, vốn bùng nổ năm 2010 tại nước Ðức, quê quán của Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI, đã gây thiệt hại cho uy tín của Giáo Hội và “cho đến nay vẫn chưa phục hồi được”.


“Sự tránh né, coi thường… sẽ không tạo ra được uy tín mới,” ngài cho hay.


“Do đó sẽ không có gì thay thế được sự công khai hóa, rõ ràng và thành thật.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT