Friday, March 29, 2024

TT Karzai: Afghanistan không cần lính Mỹ

KABUL, Afghanistan (AP) – Trong bài diễn văn sau cùng đọc trước Quốc Hội Afghanistan hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Hamid Karzai nói với chính phủ Mỹ là cứ rút hết lính về nước vào cuối năm nay vì quân đội nước này, hiện đang bảo vệ 93% lãnh thổ, sẵn sàng để nhận hoàn toàn trách nhiệm.

Ông Karzai lập lại lập trường của mình là sẽ không ký kết thỏa thuận an ninh với Mỹ, theo đó cho phép một số nhỏ lính Mỹ ở lại quốc gia này sau hạn định rút quân, nếu không có các nỗ lực hòa bình. Lực lượng này sẽ làm nhiệm vụ huấn luyện và hướng dẫn quân đội Afghanistan và một số thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ cũng sẽ được duy trì để săn lùng al-Qaeda.

Tổng Thống Hamid Karzai đọc diễn văn tại Quốc Hội Afghanistan ngày 15 Tháng Ba. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)

Ông Karzai hiện gặp nhiều áp lực để ký kết thỏa thuận, kể cả từ hội đồng tộc trưởng, do chính ông triệu tập để tham khảo ý kiến và đã khuyến cáo là nên ký.

Cả 10 ứng cử viên tổng thống trong kỳ bầu cử ngày 5 Tháng Tư tới đây đều nói rằng sẽ ký thỏa thuận an ninh. Tuy nhiên, ông Karzai có vẻ không muốn liên hệ đến việc cho quân đội ngoại quốc ở lại quốc gia này sau thời hạn ấn định.

Ông Karzai được Mỹ giúp đưa lên nắm quyền sau cuộc tấn công do Mỹ chỉ huy lật đổ chế độ Taliban cuối năm 2001, và sau đó đã thắng trong hai kỳ bầu cử năm 2004 và 2009. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ông Karzai đã nhiều lần bày tỏ lập trường chống Mỹ và các can dự của Mỹ ở Afghanistan. Ông mới đây cũng nói rằng cuộc chiến Afghanistan đã bị “áp đặt” lên dân chúng quốc gia này, hàm ý nói tới cuộc tấn công năm 2001. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT