Friday, April 19, 2024

TT Myanmar hứa hòa bình với bộ tộc thiểu số


NAYPYIDAW (AFP) –
Tổng thống Myanmar hứa sẽ tìm “hòa bình lâu dài” với các thành phần bộ tộc thiểu số nổi dậy và kêu gọi sự hỗ trợ của cả nước, trong khi các cuộc bạo động liên quan đến dân thiểu số tiếp tục cản trở tiến trình cải cách.









Tổng Thống Thien Sein của Myanmar. Ông Thien Sein tuyên bố hôm Chủ Nhật sẽ tìm “hòa bình lâu dài” với các thành phần bộ tộc thiểu số nổi dậy. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)


Tổng Thống Thein Sein, cựu tướng lãnh quân đội Myanmar và lên cầm quyền hồi năm ngoái sau khi quân đội chấm dứt việc cai trị trực tiếp, đã đưa ra các nỗ lực nhằm chấm dứt nhiều thập niên chiến tranh với thành phần thiểu số nổi dậy trong một loạt các biện pháp cải cách mới đây.


Chính phủ Myanmar đã đạt được một số thỏa thuận sơ khởi với mấy nhóm nổi dậy, kể cả nhóm Karen và Shan ở phía Ðông, nhưng giao tranh ở Kachin, nằm sát biên giới với Trung Quốc ở phía Bắc vẫn còn tiếp tục, tạo ra sự lo ngại về tiến triển của các nỗ lực hòa giải.


“Sự tham dự của dân chúng cả nước là điều rất cần thiết để chấm dứt các cuộc chiến nội bộ và xây dựng hòa bình lâu dài để kiến thiết đất nước,” ông Thein Sein nói trong bài diễn văn được hệ thống truyền thông nhà nước loan tải hôm Chủ Nhật.


Các nỗ lực cải cách của chính phủ Thein Sein đã tạo sự hoan nghênh, dù vẫn còn dè dặt, của các chính phủ Âu Châu và Mỹ khiến họ khởi sự đưa ra các biện pháp giải tỏa trừng phạt kinh tế.


Lãnh tụ phía đối lập, bà Aung San Suu Kyi, hiện đang vận động tranh cử trong cuộc bầu cử bổ túc Quốc Hội dự trù diễn ra vào ngày 1 Tháng Tư tới đây. Ðiều này sẽ tạo ra sự chính thống cho một Quốc Hội bị chỉ trích nặng nề sau cuộc bầu cử nhiều tai tiếng Tháng Mười Một năm 2010. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT