Friday, April 19, 2024

TT Obama tạo cơ hội tốt cho Tập Cận Bình

BẮC KINH (AP) –Tổng Thống Barack Obama loan báo hủy bỏ chuyến đi Á Châu ngay đúng vào lúc Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình được tiếp đón trọng thể ở các thủ đô quốc gia trong vùng, trước ngày có cuộc họp thượng đỉnh, nơi sự vắng mặt của Tổng Thống Mỹ sẽ cho Trung Quốc có cơ hội tỏa sáng và gia tăng ảnh hưởng.







Ông Tập Cận Bình đang có mặt tại Indonesia. (Hình: AP/Photo)


Việc ông Obama hủy bỏ chuyến đi vì xảy ra vụ đóng cửa một phần chính phủ cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới chính sách chiến lược, đặt Á Châu tiêu điểm và mở rộng mối quan hệ kinh tế, ngoại giao cũng như quân sự.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh Washington còn phải bận tâm về những biến động tại Trung Đông, nhiều người tỏ ra nghi ngờ rằng Mỹ sẽ thật sự có các hành động chứng tỏ sự quan tâm đến Á Châu.

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình có chuyến viếng thăm Indonesia và Malaysia để cải thiện mối quan hệ sau khi thái độ hung hăng của Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp biển đảo khiến các quốc gia Đông Nam Á phải lo ngại.

“Điều này cho thấy Trung Quốc có một chính phủ hoạt động vững vàng trong khi nước Mỹ không được như vậy, vào lúc này,” theo lời Kerry Brown, một chuyên gia về Trung Quốc tại đại học University of Sydney. “Đây lại thêm một chỉ dấu nữa cho thấy nước Mỹ đang mất đi vị thế của mình.”

Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm cho biết ông Obama hủy bỏ chuyến đi Á Châu, sau khi đã loan báo trước đó là sẽ không tới Indonesia và Malaysia, lấy lý do có tình trạng đóng cửa chính phủ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT