Thursday, March 28, 2024

TT Pakistan xuất ngoại ngay lúc đối đầu trầm trọng với quân đội


ISLAMABAD/DUBAI (Reuters) –
Tổng Thống Pakistan Asif Ali Zardari hôm Thứ Năm có chuyến đi kéo dài một ngày tại Dubai trong khi cuộc đối đầu với quân đội về một giác thư kêu gọi sự giúp đỡ của Mỹ để ngăn chặn nguy cơ đảo chánh tiếp tục trầm trọng hơn.










Tổng Thống Asif Ali Zardari trong tấm hình chụp tháng 7 năm ngoái. Ông Zardari bay qua Dubai ngay giữa lúc căng thẳng giữa chính quyền và quân đội lên cao. (Hình: AP Photo/Lefteris Pitarakis)


Cuộc khủng hoảng hiện nay đang tạo ra sự lo ngại về ổn định ở Pakistan, một đồng minh quan trọng nhưng nhiều rắc rối của Mỹ, và có vai trò lớn lao trong cuộc chiến chống phiến quân ở Afghanistan.


Mối quan hệ giữa chính quyền dân sự và quân đội ở Pakistan đang xuống đến mức thấp nhất kể từ khi có cuộc đảo chánh năm 1999, làm giảm đi khả năng đối đầu với các thử thách lớn lao về xã hội và kinh tế của giới lãnh đạo hiện nay.


Các giới chức quân sự Pakistan, tuy nói rằng họ muốn nhìn thấy ông Zardari rời khỏi chức vụ, cũng cho hay điều này nên xảy ra qua các quy định của hiến pháp chứ không do một cuộc đảo chánh như thường thấy trong 65 năm độc lập của Pakistan.


Quân đội đưa ra lời cảnh cáo mạnh mẽ hôm Thứ Tư, nói rằng sẽ có các “hậu quả nghiêm trọng,” sau khi Thủ Tướng Yusuf Raza Gilani cáo buộc Tham Mưu Trưởng Lục Quân và Tư Lệnh Tình Báo Pakistan là vi phạm hiến pháp.


Các nguồn tin từ Vùng Vịnh cho hay ông Zardari sang Dubai để khám bệnh nhưng một giới chức cao cấp trong đảng Nhân Dân Pakistan (PPP), đảng cầm quyền của ông Zardari, nói rằng ông dự đám cưới ở nơi này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT