Friday, March 29, 2024

Taliban chiếm một quận lỵ chính phủ Afghanistan


KABUL, Afghanistan (AP) –
Các tay súng Taliban hôm Chủ Nhật tràn ngập một bộ chỉ huy quận tại khu vực núi non hẻo lánh ở vùng Bắc Afghanistan, trong cuộc phản công mới nhất nhằm chiếm thêm lãnh thổ trong khi quân ngoại quốc rút khỏi nơi này.

Phát ngôn viên Bộ Nội Vụ, ông Sediq Sediqi, cho hay một nhóm phiến quân chiếm bộ chỉ huy quận sau khi cảnh sát rút khỏi khu Karan wa Munjan ở tỉnh Badakhshan để tránh tổn thất nhân mạng cho thường dân.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. Taliban vừa chiếm một quận lỵ do chính phủ kiểm soát. (Hình minh họa: (Hình: AP Photo/Hoshang Hashimi)

Ông Sediqi cho hay chính phủ đang mở cuộc hành quân tái chiếm nơi này. Tuần trước, quân chính phủ cũng tái chiếm lại một quận khác, Wurdoj, nơi có ít nhất 18 cảnh sát thiệt mạng cùng với 47 phiến quân Taliban.

Khu vực vừa bị tấn công nằm giữa hai rặng núi Hindu Kush và Pamir, sát biên giới Trung Quốc cùng Pakistan, một trong những nơi hẻo lánh nhất tại Afghanistan. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT