Friday, March 29, 2024

Taliban phủ nhận mật đàm với chính quyền Afghanistan





KABUL, Afghanistan (CNN) –Trong một tuyên bố gởi đến truyền hình CNN bằng điện thư hôm Thứ Năm, phe Taliban hoàn toàn bác lời tuyên bố của Tổng Thống Hamid Karzai nói rằng chính phủ Afghanistan đã có những tiếp xúc và thảo luận với họ.

 





Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai (trái) của gặp Thủ Tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani (bên phải) tại tư dinh của thủ tướng ở Islamabad hôm Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012. (Hình: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)




Taliban khẳng định “chưa hề có ý định thương thuyết với đại diện của chính quyền Karzai bây giờ cũng như trong tương lai.”




Tờ Wall Street Journal mới đây đã thuật lại lời Tổng Thống Karzai: “Có những tiếp xúc giữa Hoa Kỳ với Taliban, cũng có những tiếp xúc giữa chính quyền Afghanistan với Taliban và có một số tiếp xúc chung.” Tuyên bố này cho thấy đã có một vài chuyển biến trong nỗ lực tái lập hòa bình vì từ lâu Taliban vẫn công khai từ chối gặp các đại diện chính quyền của Tổng Thống Karzai cũng như các giới chức Afghanistan phàn nàn là họ bị gạt sang một bên trong những cuộc tiếp xúc giữa Hoa Kỳ và Taliban.




Phát ngôn viên Zabullah Mijahid của Taliban cho rằng chính quyền Karzai “chỉ là bù nhìn và không có quyền lực” và do đó không có lợi ích hay kết quả gì để nói chuyện. Theo lời Mujahid: “Vấn đề là ai mạnh và có quyền lực quyết định, ai không có. Tất cả mọi người trên thế giới này đều biết kẻ đối đầu với Mujahideen là nước Mỹ.”




Tổng Thống Hamid Karzai hôm Thứ Năm qua Pakistan để thảo luận với Tổng Thống Asif Ali Zardari và Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad của Iran trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo về việc cải thiện quan hệ và nỗ lực duy trì hòa bình ở Nam Á. (HC)


MỚI CẬP NHẬT