Thursday, March 28, 2024

Tấn công tự sát vào cơ sở chính phủ ở Syria, 28 chết

 
ALEPPO, Syria (AP) –
Hai vụ tấn công tự sát bằng xe bom, đánh vào các dinh thự của chính phủ có bảo vệ ở Aleppo, Syria, hôm Thứ Sáu, khiến 28 người chết. Ðây là vụ tấn công bạo hành lớn lao đầu tiên, xảy ra tại một thành phố cứ địa quan trọng của Tổng Thống Bashar Assad, trong bối cảnh đất nước Syria đang trải qua cuộc nổi dậy chống sự cai trị của ông Assad, kéo dài từ 11 tháng qua.

Tòa nhà bộ chỉ huy địa phương của Cơ Quan Quân Báo Syria ở Aleppo, sau khi bị nổ bom tự sát bằng xe vào sáng ngày 10 Tháng Hai, 2012. Một vụ tấn công tương tự vào cùng ngày ở trại binh của lực lượng An Ninh Trừ Bị. Tổng số có 28 chết và 235 bị thương. (Hình: AP/SANA)

Vụ nổ vào buổi sáng ở thành phố đông dân nhất Syria, nằm ở phía Bắc, làm tan hoang mặt tiền của bộ chỉ huy địa phương của Cơ Quan Quân Báo, và trại binh của lực lượng An Ninh Trừ Bị nằm ở một khu vực khác của thành phố.

Bộ Y Tế Syria loan báo có 28 người chết và 235 người bị thương trong hai vụ nổ.

Truyền thông chính phủ nói đây là chứng cớ cho thấy chế độ đang phải đối đầu với khủng bố, chứ không phải với một cuộc nổi dậy chống chính phủ của người dân. Phe nổi dậy tố cáo chính phủ một mặt cố bôi nhọ phong trào chống đối, mặt khác lại tìm cách đè bẹp quân nổi dậy ở Homs, là cứ địa quan trọng của họ.

Ðại Úy Ammar al-Wawi thuộc lực lượng Quân Ðội Syria Tự Do, nhóm nổi dậy quyết lật đổ chế độ bằng võ lực, từ chối có liên quan đến vụ tấn công. Ông nói phe ông có đụng độ với quân chính phủ cách tòa nhà Quân Báo vài trăm thước, chỉ một giờ trước khi xảy ra vụ nổ nhưng họ không thực hiện cuộc nổ bom đó. Ông al-Wawi nói:

“Vụ nổ này là tác phẩm của chính quyền để đánh lạc hướng thế giới khỏi chú ý đến tội ác chính quyền đang gây ra đối với dân chúng ở Homs.”

Ðây là vụ tấn công tự sát thứ tư từ cuối tháng 12 vừa qua. Tất cả đều xảy ra vào sáng Thứ Sáu nhắm vào các bộ chỉ huy an ninh khác nhau và cũng đưa đến những lời tố cáo lẫn nhau.

Ðồng thời, quân chính phủ thắt chặt gọng kìm vây hãm thành phố Homs. Sau hàng loạt pháo kích, binh lính tràn vào một khu ngoại ô của thành phố. Tuần qua có đến hằng trăm người bị sát hại.

Cũng trong thời gian đó, quân đội và lực lượng an ninh nổ súng vào dân chống đối, đang túa ra từ các nhà thờ Hồi Giáo, sau cuộc cầu kinh ngày Thứ Sáu ở trên toàn quốc. Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Người Syria có trụ sở đặt tại Anh nói, có ít nhất 27 thường dân bị giết. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT