Friday, April 19, 2024

Tập Cận Bình sẽ đến Mỹ, tìm hiểu và ‘được tìm hiểu’

 


WASHINGTON (AFP) – Phó chủ tịch nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) sẽ viếng thăm Tòa Bạch Ốc vào ngày 14 Tháng Hai tới đây, theo giới hữu trách, trong khi Mỹ đang tìm cách có mối quan hệ tốt đẹp với người được coi là sẽ lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc năm tới.



Ông Tập Cận Bình (phải) bắt tay cùng tân đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, Gary Lock. Người đứng giữa là Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Timothy Geithner. Hình chụp tại Bắc Kinh, 11 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Andy Wong/AFP/Getty Images)


Tòa Bạch Ốc nói rằng Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng Thống Barack Obama trong cuộc họp diễn ra vào ngày Lễ Tình Nhân (Valentine Day) và cũng sẽ viếng thăm California cùng Iowa, nơi nhà lãnh đạo 58 tuổi này từng đến tìm hiểu về nước Mỹ năm 1985.


Ông Tập Cận Bình, người được dự đoán sẽ là chủ tịch nhà nước Trung Quốc vào năm 2013, cũng sẽ gặp Phó Tổng Thống Joe Biden và các giới chức cao cấp khác trong chính phủ Mỹ để “thảo luận nhiều vấn đề song phương, khu vực và cả thế giới.”


Chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra sau chuyến đi kéo dài năm ngày của ông Biden tại Trung Quốc hồi Tháng Tám, một phần trong nỗ lực của Tòa Bạch Ốc nhằm tạo sự thân mật với người mà Washington chỉ biết rất ít.


Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng có nhiều khăn vì đủ mọi vấn đề, từ an ninh đến kinh tế. Trong chuyến viếng thăm Á Châu hồi Tháng Mười Một năm ngoái, ông Obama đã khiến Trung Quốc bực bội khi lên tiếng bênh vực lập trường của các nước láng giềng Trung Quốc ở Á Châu là phải có tự do hải hành trong vùng Biển Ðông.


Ðại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Gary Locke, tuần qua cho hay ông Tập Cận Bình là người rất dễ mến nhưng cũng nói rằng Mỹ biết rất ít về ông ta, đồng thời cũng không biết sự khác biệt giữa Tập Cận Bình và đương kim Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT