Thursday, April 18, 2024

Tập Cận Bình tới Pháp, gia tăng quan hệ thương mại

PARIS, Pháp (AFP) – Trung Quốc và Pháp hôm Thứ Tư dự trù sẽ ký kết nhiều thỏa thuận thương mại trong ngày đầu cuộc viếng thăm của Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi tham dự tiệc khoản đãi tại Lyon đêm trước.







Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ đón tại Paris. (Hình: Getty Images)


Pháp hiện còn đứng sau một số quốc gia láng giềng, đặc biệt là Đức, trong mối quan hệ thương mại và đầu tư với Trung Quốc, nhưng đã có thêm nhiều nỗ lực thời gian gần đây để bắt kịp các quốc gia khác. Các thỏa thuận về các lãnh vực như hàng không, nguyên tử, không gian, nông nghiệp và phát triển đô thị dự trù sẽ được ký kết.

Hai bên cho đến nay đều giữ kín các chi tiết, chỉ có một thỏa thuận được biết rõ ràng là công ty xe hơi Dongfeng của Trung Quốc sẽ mua cổ phần trong công ty Peugeot đang gặp nhiều khó khăn tài chánh.

Một thỏa thuận liên quan đến việc sản xuất phi cơ trực thăng dân sự giữa công ty Airbus Helicopters và Trung Quốc cũng sẽ được ký.

Khi Tổng Thống Pháp Francois Hollande viếng thăm Trung Quốc hồi Tháng Tư năm ngoái, Tập Cận Bình chào đón ông với lời hứa hẹn sẽ mua 60 phi cơ dân sự Airbus và có thể còn mua thêm nữa.

“Chuyến viếng thăm của tôi tại Pháp sẽ cho tôi có cơ hội cùng với Tổng Thống Francois Hollande đánh dấu 50 năm quan hệ giữa Trung Quốc và Pháp và cũng để cùng chuẩn bị cho tương lai,” ông Tập Cận Bình tuyên bố trong bữa dạ tiệc ở thành phố Lyon tối Thứ Ba, nơi dừng chân đầu tiên của ông tại Pháp.

“Đầu tư vào Trung Quốc được hoan nghênh ở Pháp và chúng tôi sẵn sàng đáp ứng việc này,” theo lời Ngoại Trưởng Pháp Laurent Fabius nói với Tập Cận Bình.

Chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày của hai vợ chồng Tập Cận Bình sẽ chấm dứt bằng buổi hòa nhạc tại điện Versailles, chào mừng 50 năm có mối quan hệ ngoại giao chính thức giữa Pháp và Trung Quốc.

Trước chuyến đi, Tập Cận Bình viết một bài đăng trên tờ nhật báo Le Figaro trong đó ca ngợi việc cố Tổng Thống Pháp Charles de Gaulle vào năm 1964 có quyết định công nhận Trung Hoa Cộng Sản, ngược hẳn với chính sách của Mỹ lúc đó là chỉ công nhận Trung Hoa Quốc Gia, mở đường cho việc Trung Quốc được thế giới chấp nhận. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT