Thursday, March 28, 2024

Thái Lan chấm dứt tình trạng khẩn trương


BANGKOK, Thái Lan (AP)
Chính phủ Thái Lan hôm Thứ Ba ra lệnh chấm dứt tình trạng khẩn trương ở thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận sau khi tình hình bạo động liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị mới nhất ở quốc gia này giảm sút cường độ.


Nguồn tin này cho hay Nội Các Thái Lan đã quyết định hủy bỏ tình trạng khẩn trương, theo đó cho phép lực lượng an ninh có thêm nhiều quyền hành, sau khi các cơ quan hữu trách nhận định là “có sự sút giảm lớn lao” về tình trạng bạo động, theo lời phát ngôn viên Tharit Phengdit.









Phe áo đỏ tuần hành ủng hộ Thủ Tướng Yingluck Shinawatra. (Hình: Getty Images)


Nội Các Thái Lan quyết định là từ ngày Thứ Tư, tình trạng khẩn trương sẽ được thay thế bằng việc áp dụng Luật An Ninh Nội Ðịa, với ít quyền hạn hơn. Luật này sẽ có hiệu lực cho tới ngày 30 Tháng Tư.


Ông Tharit cho hay quyết định trên có ảnh hưởng tốt đến hình ảnh của quốc gia Thái Lan về mặt đầu tư, thương mại, du lịch cũng như đời sống hàng ngày của người dân.


Phó Thủ Tướng Surapong Tovichakchaikul nói rằng hành động này sẽ cải thiện hình ảnh của Thái Lan trên thế giới sau khi xảy ra các vụ bạo động chính trị khiến 23 người chết và hơn 700 người bị thương từ Tháng Mười Một tới nay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT