Thursday, March 28, 2024

Thái Lan điều tra vụ giết người biểu tình hai năm trước


BANGKOK (AFP) –
Chính phủ Thái Lan sẽ mở cuộc điều tra về vụ 16 người bị giết trong cuộc đàn áp thành phần biểu tình “Áo Ðỏ” hai năm trước đây, theo một công tố viên cho hay hôm Thứ Ba.



Một người tham gia cuộc biểu tình của phe “Áo Ðỏ” tại Bangkok, Thái Lan, hồi năm 2011. (Hình: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)


Hơn 90 người, đa số là thường dân, bị giết và gần 1,900 người khác bị thương trong các cuộc đàn áp biểu tình năm 2010, vốn chấm dứt sau khi xảy ra một cuộc tấn công đẫm máu của quân đội vào nơi chiếm đóng của phía biểu tình theo lệnh của thủ tướng lúc đó là ông Abhisit Vejjajiva, nay là lãnh tụ phía đối lập.


Các cuộc biểu tình diễn ra sau mấy năm có tình trạng bất ổn chính trị khởi sự sau khi có cuộc đảo chánh của quân đội nhằm lật đổ chính phủ của Thủ Tướng Thakshin Shinawatra, anh lớn của nữ Thủ Tướng Yingluck Shinawatra hiện nay.


Theo luật Thái Lan, các công tố viên có quyền đưa đề nghị điều tra các cái chết tình nghi có liên hệ đến giới chức chánh quyền. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT