Thursday, March 28, 2024

Thái Lan: nghi can Iran dự định tấn công mục tiêu Israel


BANGKOK (AP) –
Ba người Iran bị bắt sau khi xảy ra vụ nổ bất ngờ trong nhà họ thuê ở Bangkok đã có kế hoạch tấn công các nhà ngoại giao Israel, theo lời tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lam hôm Thứ Năm, lời xác nhận đầu tiên của giới chức địa phương là nhóm này âm mưu mở cuộc tấn công trên lãnh thổ Thái Lan.










Nghi can Mohammad Kharzei (phía dưới bên phải) sau khi được đưa tới trụ sở di trú Thái Lan. Ông này bị nghi chuẩn bị tấn công khủng bố các cơ sở ngoại giao Israel. (Hình: AP Photo)


Lời cáo buộc này được đưa ra vài ngày sau khi có các cáo giác mạnh mẽ từ phía Israel rằng Iran đứng sau âm mưu này cũng như hai vụ tấn công khác ở Ấn Ðộ và Georgia tuần này. Chính phủ Iran bác bỏ các lời cáo buộc trên.


Cho hay các quả bom tịch thu được cũng giống như bom dùng trong các cuộc tấn công ở New Delhi và Tbsili. Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Thái Lan, Tướng Prewpan Dhamapong, cho hay giới hữu trách Thái Lan nay “biết rõ rằng mục tiêu tấn công là các nhà ngoại giao Israel.”


Lên tiếng trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Israel Radio trên đường đến Nhật, Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Ehud Barak cho hay: “Thế giới nay ngày càng thấy rõ ràng hơn là Iran, quốc gia từ trước đến nay vẫn hỗ trợ khủng bố, nay tìm cách sát hại giới ngoại giao trên thế giới.”


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Israel, Yigal Palmor, nói rằng các biện pháp bảo vệ an ninh cho giới chức ngoại giao quốc gia này đang được tăng cường.


Có hai người đàn ông gốc Iran, Mohammad Kharzei và Saeid Moradi, đang bị giam ở Thái Lan. Người thứ ba, Masoud Sedaghatzadeh bị bắt ở Malaysia và cảnh sát nơi đây cho hay họ đang điều tra về các hoạt động liên quan đến khủng bố của người này. Tòa án Bangkok cũng ra trát truy nã một phụ nữ Iran tên Leila Rohani, người đứng ra thuê căn nhà ở Bangkok nơi các nghi can Iran chứa bom. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT