Thursday, March 28, 2024

Thái Lan thẩm vấn thêm 3 người Iran về âm mưu đặt bom

 


BANGKOK (AFP) Cảnh sát Thái Lan hôm Thứ Hai cho hay họ thẩm vấn thêm ba người Iran trong âm mưu đặt bom giết các nhân viên ngoại giao Israel ở Bangkok.


“Chúng tôi có tin tức cho hay họ có thể liên hệ đến vụ nổ,” theo lời Thiếu tướng Cảnh sát Piya Utayo cho báo chí hay, đề cập đến vụ một căn nhà ở thủ đô Thái Lan phát nổ hôm 14 Tháng Hai đưa đến các vụ nổ lựu đạn và bắt giữ sau đó.








Căn nhà bị nổ ở Bangkok, giúp cảnh sát Thái Lan tìm ra nghi can khủng bố, công dân Iran. Cảnh sát nước này cho hay họ thẩm vấn thêm 3 người Iran nữa trong vụ này. (Hình: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)


Tướng Piya cho hay hiện ba người này chưa bị truy tố về tội gì nhưng một người bị bắt vì hết hạn visa.


Theo tin từ giới truyền thông Thái Lan, nhà chức trách khám phá thấy một trong các nghi can này đã thường xuyên liên lạc với hai người Iran đang bị giam.


Các nghi can mới này bị bắt vào ngày Chủ Nhật tại hai căn phòng ở một tòa chung cư trong vùng Ðông Bangkok. Một nghi can khác bị bắt giữ hồi đầu tháng này tại Malaysia, trong khi trát truy nã đã được đưa ra nhắm vào hai người Iran khác nghi là đã rời khỏi Thái Lan.


Chính phủ Israel cáo buộc Iran là đã có âm mưu tấn công nhân viên ngoại giao của họ ở Bangkok, cũng như các vụ tấn công ở Ấn Ðộ và Georgia trước đó.


Cảnh sát Thái Lan cho hay họ tin rằng các nhà ngoại giao Israel là mục tiêu của âm mưu tấn công bất thành nhưng chưa đưa ra bằng chứng nào.


Phía Iran hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc của Israel là họ mở ra chiến dịch tấn công nhắm vào các giới chức ngoại giao. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT