Friday, March 29, 2024

Thái Lan tịch thu 600 rắn hổ mang buôn lậu từ Malaysia


BANGKOK, Thái Lan (AP) –
Chính quyền Thái vừa bắt giữ một xe tải chở đầy rắn hổ mang, tại một trạm kiểm soát ở trung bộ Thái Lan. Họ tin rằng số rắn này được chuyển vận từ Malaysia và đang trên đường đến một quốc gia thứ ba để dùng làm thuốc hoặc để ăn.









Tại cuộc họp báo ở Bangkok hôm Thứ Ba, nhân viên quan thuế trưng ra một trong 600 con rắn hổ mang do Sở Quan Thuế Thái Lan tịch thu được, từ một chiếc xe tải đang trên đường chở lậu về hướng Lào. (Hình: AP/Sakchai Lalit)


Trưởng Sở Quan Thuế Thái Lan Benja Louichroen, hôm Thứ Ba cho biết, nhân viên ông phát giác được số rắn gồm 600 con, trị giá tương đương $16,500.


Các giới chức bắt giữ tài xế người Thái, sau khi chiếc xe tình nghi bị chận lại tại địa điểm cách Bangkok 210 cây số về hướng Nam. Người tài xế khai rằng ông giao số rắn này lên vùng Ðông Bắc Thái, nơi chúng sẽ được chuyển lậu sang đất Lào.


Thái Lan là quốc gia trung chuyển của các vụ buôn lậu thú hoang ở Á Châu. (TP)

MỚI CẬP NHẬT