Friday, April 19, 2024

Thái Tử Charles hy vọng có cháu nội gái


LONDON, Anh (AP)
Hoàng gia Anh và dân ái mộ họ trên toàn thế giới đang trông chờ sự ra đời của đứa con thứ hai của Hoàng Tử William và Công Nương Kate, người cho biết sẽ hạ sinh vào khoảng cuối Tháng Tư, mà nay có vẻ như đã trễ mất nhiều ngày rồi.

Cả William lẫn Kate đều nói, phái tính của hoàng nhi, một em trai hay em gái của Hoàng Tử George nay được 21 tháng tuổi, là một bí mật đối với họ.


Những người ủng hộ hoàng gia Anh mang theo hai tấm bảng có sẵn danh sách các tên gọi phổ biến nhất dành cho con trai và con gái để hoàng gia… chọn lựa. Hình chụp trước bệnh viện St Mary’s Hospital, London. (Hình: AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Ðiều trên đưa đến một làn sóng cá cược.

Dù chưa có chứng cớ cụ thể nhưng hy vọng lớn nhất vẫn là một bé gái, điều mà Thái Tử Charles ước ao.

Thái tử hôm Thứ Năm tán gẫu với một cụ ông 100 tuổi, lão làng trong Lâu Ðài Windsor. Trong câu chuyện thái tử đề cập đến hoàng nhi. Bà Lynda Bateman, con gái của cụ ông, nói:

“Cha tôi giới thiệu tôi là con gái ông và Thái Tử Charles hỏi cha tôi có mấy đứa con gái. Cha tôi trả lời là một và chừng đó là đủ! và Thái Tử Charles cười và nói ‘Chúng tôi mong sao có được một cháu nội gái.’”

Hàng chục phóng viên và người ưa chuộng hoàng gia đứng chờ hằng ngày bên ngoài bệnh viện trung ương St Mary ở London để chờ nghe tin nữ Công Tước Kate lâm bồn.

Sự chờ đợi càng kéo dài người ta càng đồn đại rộng ra về một tên của hoàng nhi.

Ông Rupert Adams thuộc công ty cá độ William Hill hôm Thứ Sáu nói:

“Trong 48 giờ qua, mọi người đều cho rằng cái tên phải là Charlotte hơn là Alice. Chúng tôi không tìm được lý do đặc biệt nào. Nhưng đó là tiếng nói của đồng tiền, và khi ta thấy đồng tiền đổ ồ ạt như thế này thì kết quả thông thường là người ta thực sự biết rõ điều mình nói.”

Sự ra đời của hoàng nhi, người sẽ đứng hàng thứ tư kế vị ngôi báu, rơi đến gần với ngày tổng tuyển cử 7 Tháng Năm ở nước Anh. (TP)

MỚI CẬP NHẬT