Thursday, April 18, 2024

Thân nhân hành khách MH370 biểu tình ở Bắc Kinh

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Giận dữ về cách chính quyền Malaysia điều hành nỗ lực tìm kiếm và cấp cứu chiếc phi cơ mất tích, một ngày sau khi Kuala Lumpur cho rằng tất cả mọi người trên phi cơ đều thiệt mạng, thân nhân của hành khách người Trung Quốc đã kéo đến tòa đại sứ Malaysia ở Bắc Kinh để biểu tình phản đối.

Những người này ném các chai nước bằng nhựa, tìm cách tràn qua cổng tòa đại sứ và hô lớn lời cáo buộc chính phủ Malaysia nói dối.

Ðoàn người biểu tình trên đường phố Bắc Kinh. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đòi hỏi Malaysia phải trao cho họ tất cả các dữ kiện vệ tinh được dùng vào việc xác định là chuyến bay Malaysia Airlines 370 đã đâm xuống vùng biển Nam Ấn Ðộ Dương và không có ai sống sót.

Trong số 239 hành khách trong chuyến bay này, có 153 là người Trung Quốc, khiến đây là một vấn đề gây nhiều xúc động cho dân chúng cũng như chính quyền. Ðòi hỏi có thêm dữ kiện phản ánh mong muốn của các thân nhân người bị nạn muốn biết rõ hơn những gì xảy ra cho chuyến bay này.

Nhiều thân nhân của những hành khách mất tích cho rằng họ không được cho biết tất cả sự thật và nghi ngờ là có uẩn khúc gì bên trong. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT