Friday, March 29, 2024

Tháng Sáu, nước Anh tổng tuyển cử nên hay không nên ở lại EU

LONDON, Anh Quốc (AP)Nước Anh chọn ngày 23 Tháng Sáu sẽ là ngày quyết định qua lá phiếu, nên hay không nên ở lại trong khối Liên Âu (EU) gồm 28 quốc gia.





 

 Thủ Tướng Anh David Cameron. (Hình: AP/Tim Ireland)
Thủ Tướng David Cameron hôm Thứ Bảy, với sự hậu thuẫn của hầu hết nội các, kể cả các đảng chính trị đối thủ nặng ký, gồm Đảng Lao Động và đảng Scottish National Party, nguyện vận động để tiếp tục duy trì vai trò thành viên của nước Anh với EU.

Ông Cameron nói, nước Anh sẽ an toàn hơn và mạnh hơn khi còn tiếp tục ở trong khối, và công việc làm sẽ được tạo thêm qua sự duy trì mối giao thương với Âu Châu.

Theo ông, thỏa thuận đạt được một ngày trước với các lãnh đạo EU ở Brussels sẽ mang lại cho nước Anh sự kiểm soát nhiều hơn tương lai của mình, đóng góp ít hơn phúc lợi xã hội cho di dân vào nước Anh.

Ông nói, hồi năm 2013, ông cam kết mang đến cho cử tri nước Anh cơ hội tự quyết định có nên ở lại trong khối EU hay không.

Nước Anh vẫn duy trì lập trường phần nào tách rời với kế hoạch của Liên Âu, như giữ riêng tiền tệ của mình thay vì xài chung đồng tiền euro và từ chối gia nhập khu vực Schengen, nơi thông thương giữa các quốc gia mà không cần đến passport.

Cuộc bỏ phiếu vào Tháng Sáu tới diễn ra trong bối cảnh Âu Châu đang vật lộn với cuộc khủng hoảng di dân, mà năm ngoái đã nhận vào hơn 1 triệu người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói.

Bộ Trưởng Tài Chánh George Osborne và Bộ Trưởng Nội An Theresa May, hai thành viên nội các cao cấp được xem có thể là lãnh đạo tương lai của đảng Bảo Thủ của ông Cameron, cũng lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục là thành viên của EU.

Bà May nói, nước Anh được “bảo vệ chống tội phạm và khủng bố” tốt hơn qua vai trò của mình trong khối EU.

Hầu hết sự chống đối việc tiếp tục làm thành viên của EU đến từ Đảng Độc Lập do ông Nigel Farage lãnh đạo, kể cả từ những thành phần nghi ngại ngay trong chính đảng của ông Cameron. (TP)

MỚI CẬP NHẬT