Thursday, March 28, 2024

Thành phần thân Nga chiếm cơ sở hành chánh Ðông Ukraine

KIEV, Ukraine (AP) – Thành phần thân Nga hôm Chủ Nhật đã tổ chức biểu tình rồi sau đó tràn vào chiếm đóng các tòa nhà chính phủ ở hai thành phố lớn tại vùng Ðông Ukraine, nơi tinh thần đòi ly khai thường tạo ra các cuộc xuống đường phản kháng kể từ khi tổng thống thân Nga bị lật đổ hồi Tháng Hai.

Tại Luhansk, nằm cách biên giới với Nga khoảng 30 km, đám đông hàng trăm người kéo đến bao vây trụ sở cảnh sát và sau đó trèo tường vào để cắm cờ Nga trên mái nhà nơi này.

Thanh niên Moldova cầm biểu ngữ biểu tình chống Putin tại Chisinau, Moldova, 6 Tháng Tư, 2014. (Hình: AP Photo/Vitalie Plotnic)

Tại Donetsk, ở về phía Tây Nam Luhansk, một đám đông khác kéo đến tòa nhà hành chánh và đập phá cửa kính. Ðám đông gồm vài trăm người, phất cờ Nga, lắng nghe các bài diễn văn đọc từ trên một ban công với tấm biểu ngữ lớn mang hàng chữ “Cộng Hòa Donetsk.”

Vùng Ðông Ukraine là nơi có sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Viktor Yanukovych, cựu tổng thống đã phải bỏ trốn sang Nga hồi Tháng Hai sau mấy tháng có biểu tình phản kháng. Chừng một nửa dân số ở đây là người gốc Nga, với nhiều người trong số này cho rằng chính quyền ở Ukraine có lập trường quốc gia chủ nghĩa, sẽ đàn áp người gốc Nga.

Chính phủ lâm thời ở Kiev bác bỏ cáo buộc họ vi phạm dân quyền của người gốc Nga, cáo buộc Moscow là tìm cách tạo bất ổn để lấy cớ tấn công. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT