Friday, April 19, 2024

Thanh sát viên Châu Âu sẽ đến Ukraine

KIEV, Ukraine – Quân đội Nga gia tăng kiểm soát toàn bộ khu vực Crimea.

Sáu quân nhân lực lượng đặc biệt của Nga, trang bị đầy đủ súng ống, chiếm căn cứ không quân Belbek, bắn cảnh cáo nhiều phát đạn.
Một nhà báo bị thương trong cuộc tấn công của Nga.

Cùng lúc đó, lực lượng thân Nga tràn vào căn cứ quân sự Novofederoskoe, cũng thuộc Crimea. Phía Ukraine cho ném lựu đạn cay để tự vệ, nhưng rồi phải rút lui vào tổng hành dinh của căn cứ.

Hải quân Ukraine, đang phục vụ tại cảng Sevastopol, Crimea, rời căn cứ vào ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Ba. (Hình: AP Photo/Andrew Lubimov)

Sau đó, họ hạ cờ Ukraine, hát quốc ca Ukraine, rồi rút đi.

Phía Hoa Kỳ kêu gọi Nga đàm phán với Ukraine. “Quân đội Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các tổn thất nhân mạng do – bất kể là lính chuyên nghiệp hay lính không có phiên hiệu – gây ra cho quân đội Ukraine.” Phát ngôn nhân Ủy Ban An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, Laura Lucas Magnuson, phát biểu.

Ủy Ban An Ninh và Hợp Tác Âu Châu sẽ phái 100 quan sát viên đến Ukraine với hy vọng “làm giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình, ổn định, và an ninh” khu vực này. Nhóm quan sát viên này sẽ kiểm tra, bảo đảm quyền của các sắc dân thiểu số được tôn trọng.

Nhóm tiền trạm sẽ đến Ukraine trong vòng 24 giờ tới.

Sau đó có thể sẽ nâng tổng số lên đến 400 người, và có thể ở lại thêm một giai đoạn hai, khoảng 6 tháng, nếu Kiev yêu cầu.

Phía Nga từng nói họ dành quyền xâm nhập lãnh thổ Ukraine để bảo vệ quyền của người thiểu số gốc Nga. (Ð.B.)

MỚI CẬP NHẬT