Thursday, March 28, 2024

Thanh tra nguyên tử LHQ áp lực Iran về vũ khí hạt nhân


TEHRAN, Iran (AP) –
Phái đoàn thanh tra nguyên tử Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai bắt đầu cuộc thăm viếng Tehran kéo dài hai ngày, gặp gỡ các khoa học gia nguyên tử Iran, đồng thời thị sát cơ sở quân sự quan trọng Parchin nằm bên ngoài thủ đô, nơi phát triển các vũ khí qui ước và cũng là căn cứ quân sự. Phái đoàn muốn điều tra về cáo buộc Iran đang đẩy mạnh việc chế tạo một vũ khí nguyên tử.









Herman Nackaerts, trưởng đoàn thanh tra thuộc Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế, hôm Thứ Bảy, chuẩn bị chuyến bay đến Iran từ phi trường Schwechat ở Vienna nước Áo. (Hình: AP/Ronald Zak)


Ðây là chuyến đi thứ hai trong một tháng của toán chuyên viên thuộc Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA), phản ảnh mối ưu tư ngày càng tăng về những tố giác thử nghiệm nguyên tử, điều mà Iran nhất mực phủ nhận cũng như không chịu bàn đến.


Hernam Nackaerts, một giới chức nguyên tử cao cấp của LHQ, phát biểu ở Vienna trước khi lên đường hôm Chủ Nhật, rằng ông hy vọng có sự tiến triển trong cuộc thảo luận nhưng cách dùng ngôn từ dè dặt của ông khiến người ta ít kỳ vọng chuyến đi này mang lại thành công.


Chuyến đi xảy ra vào lúc Iran phô trương các cuộc diễn tập, nhắn gửi với Tây phương, rằng họ đã chuẩn bị tự vệ chống lại mọi cuộc tấn công võ trang cũng như sẵn sàng trả đũa.


Trong khi đó Mỹ lẫn Israel đều không loại bỏ khả năng mở cuộc tấn công quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran, điều mà Iran vẫn khẳng định là họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.


Washington và đồng minh muốn Iran ngưng ngay việc làm giàu chất uranium, điều mà họ tin sẽ mang lại chất liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử. Iran đã tinh luyện uranium lên đến 20%, trong khi uranium cần phải làm giàu đến 90% mới có thể sản xuất một đầu đạn hạt nhân. (TP)

MỚI CẬP NHẬT