Thursday, March 28, 2024

Thanh tra vũ khí Liên Hiệp Quốc đến Syria làm việc

 


BEIRUT (AP) Một đoàn 20 chuyên viên vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc (UN) đã vào Syria trong khi giao tranh giữa 2 phe nội chiến diễn ra dữ dội ở vùng gần thủ đô Damascus và một tỉnh phía Bắc.









Đoàn xe của Liên Hiệp Quốc chở các thanh tra OPCW đi qua cửa khẩu Masnaa, phía Đông thung lũng Bekaa, vào đất Syria hôm Thứ Ba. (Hình: AP/Bilal Hussein)


Các chuyên viên thuộc OPCW (cơ quan ngăn cấm vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc), trụ sở đặt tại The Hague, Hòa Lan.

Sứ mạng của toán thanh tra, được hỗ trợ bởi nghị quyết của Hội Đồng Bảo An tuần trước, là kiểm tra, vũ khí hóa học, hủy diệt các cơ sở sản xuất vào tháng 11 và sau đó phá hủy hết khoảng 1,000 tấn trước giữa năm 2014.

Phái đoàn tiền phong từ Lebanon đi qua biên giới Syria hôm Thứ Ba và ngày Thứ Tư các thanh tra đã lên xe ở một khách sạn tại Damascus khởi sự công tác trong ngày đầu tiên. Bản thông cáo chung của UN và OPCW đưa ra nói rằng chính quyền Syria phụ trách bảo đảm an ninh tại những khu vực phái đoàn đến làm việc.

Tuy nhiên chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại nhiều nơi và mặt trận di chuyển không có giới tuyến rõ rệt nên nhiệm vụ của các thanh tra sẽ rất khó khăn và có thể gặp nguy hiểm.

Theo OPCW thì mục tiêu đầu tiên của đoàn thanh tra là hợp tác với Syria để phá bỏ các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học kịp thời hạn tháng 11. Ngoài ra các thanh tra phải kiểm tra tại chỗ xem Syria đã khai báo thành thật và đầy đủ tất cả địa điểm tàng trữ những vũ khí này hay không. (HC)

MỚI CẬP NHẬT