Thursday, March 28, 2024

Thế giới lo ngại cuộc khủng hoảng ngân sách ở Mỹ

WASHINGTON (NYT) – Các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp của  Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hôm Chủ Nhật đã kêu gọi Mỹ hãy sớm nâng mức trần nợ và mở lại hoạt động của chính phủ, “nếu không muốn gây ra sự rối loạn thế giới,” theo như lời của giám đốc IMF, bà Christine Lagarde.







Giám đốc IMF, bà Christine Lagarde. (Hình: Getty Images)


Các vấn đề ngân sách của mình đã gây ra nhiều âu lo trong cuộc họp thường niên của hai cơ quan tài chánh quốc tế này. Hai bạn hàng quan trọng của Mỹ là Saudi Arabia và Trung Quốc công khai bày tỏ sự lo ngại của họ về cuộc đối đầu giữa Hạ Viện và Tòa Bạch Ốc.

Các nhà lãnh đạo thế giới đến Washington để bàn về việc phục hồi kinh tế thế giới nhưng lại phải đối phó với vấn đề trần nợ của Mỹ cũng như việc đóng cửa chính phủ mà không biết khi nào mới giải quyết xong, theo bà Lagarde, phát biểu trong chương trình “Meet the Press” của  NBC News.

“Những vấn đề này đã thay đổi lịch trình họp trong vài ngày qua,” bà Lagarde nói.

Nhiều giới chức ở World Bank và IMF nói rằng họ hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết trước ngày Thứ Năm, thời điểm mà chính phủ Mỹ có nhiều rủi ro không trả được nợ. Tuy nhiên, họ cũng thúc đẩy Bộ Trưởng Tài Chánh Jacob J. Lew và Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang, Ben S. Bernanke, hãy có hành động giúp sớm giải quyết tình trạng hiện nay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT