Thursday, April 18, 2024

Thêm động đất lớn ở “Vòng Lửa Thái Bình Dương”

SYDNEY, Úc (AP) – Một trận động đất lớn ở mức 6.8 Richter vừa xảy ra gần quốc gia Papua New Guinea ở Nam Thái Bình Dương hôm Thứ Tư, theo giới hữu trách.






Động đất thường xuyên xảy ra ở khu vực ‘vành đai lửa’ Thái Bình Dương. (Hình: AP)
Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất Mỹ (USGS) cho hay tâm điểm địa chấn nằm cách Panguna ở Papua New Guinea chừng 64 km về phái Tây-Tây Nam. USGS cho biết động đất xảy ra vào lúc 8 giờ 31 phút tối, giờ địa phương, ở độ sâu chừng 58 km.

Trung Tậm Báo Động Sóng Thần Thái Bình Dương nói rằng nguy cơ xảy ra sóng thần trong vùng vì trận động đất này được coi là thấp.

Một giới chức thuộc cơ quan phòng chống thiên tai Papua New Guinea nói rằng hiện chưa có báo cáo thương tích hay thiệt hại tài sản và chấn động không cảm thấy ở thủ đô Port Moresby.

Động đất thường xảy ra ở Papua New Guinea. Quốc gia này nằm trên “Vòng Lửa Thái Bình Dương”, nơi thường xảy ra động đất và núi lửa. (V.Giang)



 

MỚI CẬP NHẬT