Friday, March 29, 2024

Thêm một người Tây Tạng tự thiêu


BEIJING (AP)
Một thanh niên Tây Tạng thiệt mạng sau khi tự thiêu ở tỉnh Qinghai, nằm về phía Tây Bắc Trung Quốc, theo nguồn tin giới truyền thông nhà nước hôm Thứ Sáu, vụ mới nhất trong một loạt các vụ tự thiêu thời gian gần đây để phản đối sự cai trị của Trung Quốc.









Một nhà sư Tây Tạng lưu vong tham gia cầu nguyện tại Katmandu, Ấn Ðộ ngày 17 tháng 11, 2012. (Hình: AP Photo/ Niranjan Shrestha)


Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, cho hay Libong Tsering, 19 tuổi, tự thiêu tại quận Tongren vào trưa ngày Thứ Năm, nhưng không cho biết chi tiết nào khác.


Hai ngày trước, Tân Hoa Xã cũng loan tin có hai người chăn súc vật tự thiêu ở hai vụ khác nhau.


Vụ mới nhất nâng tổng số người Tây Tạng thiệt mạng vì tự thiêu từ năm 2009 đến nay để phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc lên đến ít nhất là 78 người. Thành phần phản kháng cho hay họ chống lại sự đàn áp về tôn giáo và văn hóa Tây Tạng của chính quyền Trung Quốc cũng như sự kiểm soát an ninh gắt gao ở các khu vực Tây Tạng.


Phần lớn người tự thiêu đã tự đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt sau khi hô khẩu hiệu kêu gọi độc lập cho Tây Tạng và bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Phật Giáo Tây Tạng hiện đang phải sống lưu vong ở Ấn Ðộ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT