Thursday, April 18, 2024

Thêm vụ lính Afghanistan giết lính Mỹ


KABUL, Afghanistan (NYT) –
Có thêm hai quân nhân Mỹ bị giết tại Afghanistan hôm Thứ Năm khi một lính chính phủ Kabul thông đồng với một nhân viên dân sự hạ sát một lính gác trên chòi canh rồi dùng súng cá nhân và súng phóng lựu bắn vào nơi các lính Mỹ đang ngủ trong một căn cứ hỗn hợp ở vùng Nam Afghanistan, theo giới hữu trách.









Hôm Thứ Năm xảy ra thêm một vụ lính Afghanistan giết hại lính Mỹ. Từ sau vụ kinh thánh Hồi Giáo bị đốt trong căn cứ Mỹ, đã có 6 quân nhân Hoa Kỳ bị đồng minh Afghanistan hạ sát. Trong hình là binh sĩ Afghanistan đi hành quân chung với binh sĩ NATO. (Hình: AP Photo/Anja Niedringhaus)


Vụ này xảy ra tiếp theo vụ bắn chết bốn quân nhân Mỹ tuần qua cùng hai người khác ở Bộ Nội Vụ Afghanistan trong những ngày đầu của các cuộc biểu tình bạo loạn nhằm phản đối việc đốt kinh Koran ở một căn cứ Không Quân NATO ở Afghanistan.


Có bốn quân nhân Mỹ cũng bị thương trong cuộc tấn công hôm Thứ Năm, diễn ra vào lúc khoảng 2 giờ 30 sáng giờ địa phương trong căn cứ hỗn hợp Mỹ-Afghanistan tại tỉnh Kandahar ở vùng Nam Afghanistan.


Hai hung thủ bỏ trốn nhưng phía Mỹ gọi trực thăng võ trang truy đuổi và giết chết ở nơi cách căn cứ khoảng gần 2km, theo lời Masoom Khan, chỉ huy cảnh sát quận Zhari ở tỉnh Kandahar, nơi xảy ra cuộc tấn công.


Căn cứ này nằm gần quê quán của nhân vật lãnh đạo Taliban, Mullah Muhammad Omar, và ông Khan cho rằng hai hung thủ tình nghi có liên hệ với phiến quân.


Trong ngày Thứ Tư có ba cuộc điều tra được khởi sự về vụ đốt kinh Koran ở căn cứ Bagram tuần qua. Một cuộc điều tra do phía Mỹ thực hiện, một cuộc điều tra do phía Afghanistan tiến hành và cuộc điều tra thứ ba có sự tham dự của cả hai bên. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT