Thursday, March 28, 2024

Thị trưởng Toronto bị buộc phải từ chức

TORONTO (Reuters) Thị trưởng thành phố Toronto, lớn nhất ở Canada, vừa bị tòa kết án có hành vi trái ngược với quyền lợi công chúng, và ra lệnh ông phải từ chức.








Thị trưởng Toronto, Rob Ford, trong một đại hội thể thao quốc tế. Ông bị tòa án buộc thôi chức thị trưởng vì dùng việc công cho tư lợi. (Hình: Dennis Grombkowski/Getty Images)


Tòa cho rằng thị trưởng Toronto, ông Rob Ford, có hành vi sai trái khi bỏ phiếu trong cuộc họp của hội đồng thành phố về một vấn đề mà ông có phần lợi trực tiếp về tài chánh. Ông Ford cũng có thể bị tòa cấm tranh cử trong bảy năm.


Ông Ford bị cáo buộc là không cho biết có sự trái ngược quyền lợi công-tư, khi bỏ phiếu về đề nghị buộc ông phải trả lại các món tiền đã vận động từ các nhà thầu làm ăn với thành phố để giúp cho đội banh của riêng ông, sử dụng giấy có in tiêu đề của thành phố.


Dù có phiếu chống của ông Ford, thành phố Toronto vẫn thông qua đề nghị ông phải trả lại số tiền $3,150 nhưng ông vẫn không trả dù đã mấy lần có thư nhắc nhở. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT